Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các nhà báo hôm thứ Sáu (26/4) rằng mối liên hệ giữa Nga và châu Âu sẽ không thể giống như trước đây ngay cả sau khi cuộc xung đột Nga – Ukraina kết thúc.

shutterstock 522298813 e1664246556902
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Viiviien/ShutterStock)

Nga đã chứng kiến đủ cách đối xử thù địch của phương Tây và không muốn tiếp tục duy trì mô hình quan hệ cũ.

Ông Peskov nói: “Nga không đe dọa châu Âu và hy vọng châu Âu cũng không đe dọa Nga”. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là phương Tây có thể tiếp tục “mối quan hệ như bình thường” với Moscow, ông cảnh báo.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga  vẫn sẽ coi các quốc gia châu Âu là láng giềng của họ sau cuộc xung đột và vẫn sẽ duy trì mối quan hệ nhất định với họ. 

“Tuy nhiên sẽ không còn quan hệ như trước nữa. Sẽ không ai muốn điều đó”, ông nói thêm rằng Moscow chắc chắn sẽ phản đối việc quay trở lại các thông lệ cũ.

Ông Peskov giải thích: “Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm về cách người châu Âu đối xử với chúng tôi … Chúng tôi sẽ ghi nhớ trải nghiệm này”. Theo ông Peskov, bất kỳ mối quan hệ nào trong tương lai sẽ dựa trên một số “nền tảng mới”.

Phát biểu của ông Peskov lặp lại những tuyên bố trước đó của các quan chức hàng đầu Nga, trong đó có Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergey Lavrov. 

Vào tháng Một, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã cho thấy rõ ràng rằng Moscow không thể tin tưởng vào phương Tây.

“Nếu có bất kỳ ảo tưởng nào còn sót lại từ những năm 1990, rằng phương Tây sẽ mở rộng vòng tay đón nhận chúng tôi và rằng nền dân chủ sẽ đoàn kết tất cả chúng ta, thì chúng đã hoàn toàn bị xua tan”, Ngoại trưởng Nga nói thêm rằng điều mà Mỹ và các đồng minh mong muốn là “sống nhờ sự tổn hại của người khác”.

Cuối năm ngoái, ông Vladimir Putin thừa nhận rằng ông đã từng “ngây thơ” tin rằng không có lý do nào để phương Tây và Moscow xung đột sau sự sụp đổ của Liên Xô.

Sau đó, tổng thống Nga nói rằng cuối cùng ông đã hiểu rằng phương Tây đang tìm cách chia Nga thành nhiều thực thể có ít khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia hơn.

Đầu tháng Tư, Moscow cũng đổ lỗi cho Washington về cuộc khủng hoảng hiện nay trong quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây.

Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov cho biết vào thời điểm đó, tình trạng bế tắc đang diễn ra là sự lựa chọn của chính phương Tây, Moscow không hề “di chuyển cỗ máy chiến tranh của mình tới biên giới NATO” và dẫn đầu các biện pháp trừng phạt kinh tế và trừng phạt cá nhân chưa từng có. 

Ông Antonov đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ từ chối hiểu rằng Moscow sẽ không bao giờ từ bỏ lợi ích quốc gia của mình.

Thanh Tâm, theo RT