Mười ba năm trước ông Barack Obama từng phát biểu về chính sách nhập cư như một người bảo thủ thực thụ, một số chính trị gia Dân chủ khác cũng thuận theo. Nhưng hiện tại, Đảng Dân chủ với xu hướng chống Trump, lại cản trở chính phủ Mỹ thực thi các biện pháp đảm bảo an ninh biên giới miền nam và bảo vệ người dân Mỹ.

Embed from Getty Images

Đoàn người di cư vẫn đang ồ ạt kéo về biên giới miền nam nước Mỹ. 

Khi đoàn người hàng ngàn người di cư đang ồ ạt kéo về biên giới phía nam nước Mỹ, Đảng Dân chủ và truyền thông cánh tả đang ra sức phản đối chính phủ Trump điều động quân đội tới bảo vệ an ninh quốc gia.

Những người Dân chủ quên rằng 13 năm trước họ từng chủ trương thắt chặt biên giới. “Chúng ta đơn giản không thể cho phép mọi người đổ dồn vào nước Mỹ mà không bị phát hiện, không có giấy tờ, không bị kiểm tra và vượt quá cả dòng người đang đợi một cách kiên nhẫn, tận tụy và đúng luật để trở thành người nhập cư vào đất nước chúng ta”. Một người cực đoan cánh hữu nào đã thốt lên những lời này vào năm 2005? Không ai khác hơn, chính ông Barack Obama đã nói những lời đó khi còn là Thượng nghị sĩ của bang Illinois.

Thực tế, Đảng Dân chủ khi đó không chỉ mình ông Obama có quan điểm nhập cư cứng rắn. Thượng nghị sĩ Dân chủ Dianne Feinstein, cựu Thượng nghị sĩ Dân chủ Harry Reid của bang Nevada và nhiều chính trị gia Dân chủ nổi tiếng khác đã từng lặp lại quan điểm thắt chặt biên giới giống như vậy. Tất nhiên, những người Dân chủ có thể chưa từng có giải pháp thực sự cho vấn đề này, nhưng ít nhất họ đã hiểu họ phải nhận thấy rằng nhập cư bất hợp pháp là một mối đe dọa đối với luật pháp.

Nhưng mọi thứ không còn được như vậy trong năm 2018 này. Với việc bám chắc vào mục tiêu chống Trump, Đảng Dân chủ trong Quốc hội Mỹ chỉ có thể coi việc kêu gọi xóa bỏ Lực lượng Thực thi Nhập cư và Hải quan (ICE) là đề xuất chính sách nhập cư mạnh mẽ nhất của họ.

Thực tế, trong một khảo sát mới đây do Politico và Morning Consult thực hiện cho thấy phần lớn cử tri Mỹ phản đối việc xóa bỏ ICE. Chỉ 25% đáp viên cho rằng chính phủ liên bang nên loại bỏ ICE. Trong khi đó, đa số với 54% người được hỏi nghĩ rằng chính phủ Mỹ nên duy trì ICE.

Trong bản tin phát hành hôm 1/11, Nhà Trắng cho rằng Đảng Dân chủ đã cản trở tất cả các nỗ lực để đảm bảo an ninh biên giới miền nam và bảo vệ người dân Mỹ. Trong đó có các động thái như sau:

– Bảo vệ các lỗ hổng của luật nhập cư cho phép thả tự do cho những người nhập cư bất hợp pháp và làm cho cuộc khủng hoảng nhập cư gia tăng.

– Mọi Đảng viên Dân chủ trong Thượng viện đều ủng hộ một dự luật biên giới mở sẽ trao ân xá cho bất kỳ người nhập cư bất hợp pháp nào trong phạm vi 100 dặm biên giới miễn là họ đi kèm với trẻ vị thành niên.

– Đảng Dân chủ phản đối: luật nhằm tháo dỡ các thành phố trú ẩn, cứng rắn với những người nhập cư tiếp tục cố tình vượt biên vào Mỹ sau khi đã bị trục xuất, loại bỏ các thành viên băng đảng nhập cư, và tài trợ đầy đủ cho tường biên giới.

– Đầu năm nay, 90% Dân biểu Dân chủ tại Hạ viện đã không đứng lên và bỏ phiếu ủng hộ một nghị quyết để hỗ trợ những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm của ICE.

Trong khi đó, Tổng thống Trump và Nội các của ông coi khủng hoảng biên giới là vấn đề an ninh quốc gia và đang nỗ lực để chấm dứt tình huống khó khăn này.

Theo Nhà Trắng, nước Mỹ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng biên giới khẩn cấp với nhiều số liệu về nhập cư bất hợp pháp và các vấn đề liên quan rất đáng lo ngại.

– Năm 2018, số lượng gia đình nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ cao kỷ lục, tăng hơn 40% so với năm 2017.

– Số gia đình bị bắt giữ tại biên giới miền nam đã tăng tới 620% so với năm 2013, từ 14.855 lên 107.212.

– Số trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm bị bắt giữ tại biên giới miền nam cũng tăng 171% so với năm 2010. Tuần tra Biên giới Mỹ đã bắt giữ 18.411 trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm tại biên giới miền nam trong năm 2010, và năm 2018 tăng lên 50.036 trẻ em.

–  Lỗ hổng trong luật biên giới với quy định bắt-và-thả đã cản trở việc giới chức Mỹ nhanh chóng trục xuất người di cư bất hợp pháp và thay vào đó phải cho phép họ duy trì ở lại nước Mỹ trong nhiều năm.

– Năm 2000, 95% người nhập cư bị bắt đã bị trục xuất trong vài giờ khi phần lớn họ là người lớn tới từ Mexico và luật nhập cư không có lỗ hổng thái quá.

– Năm 2018, khoảng 4 trong số 10 người nhập cư trái phép bị bắt giữ dọc theo biên giới phía nam không phải đối mặt với hậu quả pháp lý cho việc nhập cảnh bất hợp pháp do sơ hở trong luật nhập cư.

– Lực lượng Hải quan và Biên giới Mỹ (CBP) năm 2018 đã ngăn chặn 17.256 tội phạm và 1.019 thành viên các băng đảng đang tìm cách vượt biên vào Mỹ.

– Băng đảng khét tiếng MS-13 đã khai thác trẻ em vị thành niên di cư để tuyển dụng vào lực lượng tội phạm này.

– Hiện nay 90% heroin mà lực lượng thực thi pháp luật Mỹ thu giữ được có nguồn gốc từ Mexico, so với năm 2003 chỉ là 10%.

– Số lượng thuốc an thần, giảm đau có chất gây nghiện bị ICE thu giữ trong năm 2017 là 1.075kg, đủ để giết chết mọi công dân Mỹ nếu dùng quá liều.

– Thuốc methamphetamine bị thu giữ tại biên giới miền nam tăng 157% từ 2012 tới 2016.

Trước thực trạng này, chính phủ Trump hôm 1/11 đã phát đi thông điệp rõ ràng và đề xuất giải pháp khắc phục cuộc khủng hoảng nhập cư cấp bách.

Mỹ là đất nước rộng cửa chào đón. [Nhưng] chúng ta sẽ không cho phép lòng tốt của mình bị lợi dụng bởi những người sẽ vi phạm luật pháp của chúng ta, thách thức các quy tắc của chúng ta, vi phạm biên giới của chúng ta và xâm nhập vào đất nước của chúng ta bất hợp pháp”, ông Trump nói trong Phòng Roosevelt, tại Nhà Trắng.

Tổng thống Trump thông báo rằng: “Chính phủ của tôi đang hoàn tất kế hoạch chấm dứt việc lạm dụng tràn lan hệ thống tị nạn của chúng ta”.

Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho tới khi biên giới của chúng ta được đảm bảo, công dân của chúng ta được an toàn, và cuối cùng chúng ta chấm dứt được cuộc khủng hoảng nhập cư này một lần và mãi mãi”, ông Trump khẳng định.

Tân Bình

Xem thêm: