Chính phủ Đan Mạch hôm thứ Sáu (3/5) thông báo rằng họ sẽ cho phép phụ nữ chấm dứt thai kỳ dưới 18 tuần tuổi sau khi thụ thai thay vì dưới 12 tuần. Đạo luật mới đánh dấu lần đầu tiên quốc gia Bắc Âu này nới lỏng các quy định phá thai sau 50 năm.

shutterstock 635939771
Chính phủ Đan Mạch thông báo rằng họ sẽ cho phép phụ nữ chấm dứt thai kỳ dưới 18 tuần tuổi. (Ảnh minh họa: PanuShot/ Shutterstock)

Ngoài ra, các bé gái trên 15 tuổi sẽ có quyền phá thai mà không cần sự chấp thuận của cha mẹ. Chính phủ đã hạ thấp yêu cầu về độ tuổi có thể quyết định phá thai.

“Việc lựa chọn có phá thai hay không là một tình huống khó khăn và tôi mong rằng các cô gái trẻ có thể tìm được sự hỗ trợ từ cha mẹ. Nhưng nếu có sự bất đồng, thì cuối cùng cô ấy phải tự quyết định xem cô ấy có muốn làm mẹ hay không”, bà Marie Bjerre, Bộ trưởng Bộ Số hóa và Bình đẳng giới cho biết.

Hiện tại, phụ nữ dưới 18 tuổi được phép phá thai nhưng chỉ khi có sự đồng ý của cha mẹ.

Đạo luật Y tế sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2025.

Đan Mạch là một trong những quốc gia đầu tiên ở Tây Âu cung cấp dịch vụ phá thai miễn phí vào năm 1973, nhưng chỉ cho phép thực hiện việc này trong khoảng thời gian 12 tuần sau khi thụ thai. 

Giờ đây, ở Đan Mạch, phụ nữ sẽ có thể chấm dứt thai kỳ trong thời gian dài hơn hầu hết các quốc gia châu Âu khác.

Theo Cơ quan Dữ liệu Y tế Đan Mạch, số ca phá thai ở nước này gần đây không tăng. Vào năm 2022, Đan Mạch có 14.700 ca phá thai nội khoa, so với 14.500 ca vào năm 2017. Con số này đạt đỉnh điểm vào năm 1975, khi phá thai lần đầu tiên được hợp pháp hóa, ở mức 27.900 ca.

Nghị sĩ Mette Thiesen, thuộc Đảng Nhân dân Đan Mạch theo chủ nghĩa dân túy, than thở về những thay đổi này: “Một ngày khủng khiếp. Đó là một luật mới khủng khiếp.” Phát biểu với đài truyền hình DR của Đan Mạch, bà giải thích rằng có “sự cân bằng giữa quyền của người phụ nữ đối với cơ thể của họ, nhưng cũng có quyền được sống của sự sống nhỏ bé nằm trong bụng mẹ”.

Vào tháng Ba, Pháp đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đảm bảo theo hiến pháp rằng phụ nữ của họ có thể chấm dứt thai kỳ, khiến “quyền phá thai” ở Pháp trở thành “không thể thay đổi”.

Thanh Tâm, theo RT