Nhằm phối hợp với Nghị quyết “Tăng cường trừng phạt Bắc Hàn” của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Bộ Kinh tế Đài Loan tuyên bố bắt đầu từ ngày 19/9 tạm dừng xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng, dầu thô và chế phẩm tinh luyện từ dầu mỏ sang Bắc Hàn. Bên cạnh đó, cũng tạm dừng nhập khẩu từ Bắc Hàn các mặt hàng dệt may thành phẩm.

994254be3b7fd2f5e8668f1dc7b4230d 1

The VOA đưa tin, gần đây Bắc Hàn liên tiếp tiến hành thử phóng tên lửa và thử hạt nhân lần thứ 6, khiến cho quốc tế phải đưa ra các biện pháp trừng phạt. Đối diện với vấn đề ngày càng trở nên nghiêm trọng trên bán đảo Triều Tiên, Chính phủ Đài Loan quyết định phối hợp với quốc tế, thi hành biện pháp trừng phạt kinh tế mới  nhắm vào Bắc Hàn.

Tuy nhiên, có báo cáo chỉ ra, năm 2016, Đài Loan đã nhập khẩu từ Bắc Hàn các các mặt hàng có tổng trị giá lên đến 12 triệu đô la Mỹ, và trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Bắc Hàn sau Trung Quốc, Ấn Độ và Philippines.

Theo số liệu từ cổng thông tin của Hiệp hội Thương mại Toàn cầu Đài Loan, mặc dù Đài Loan và Bắc Hàn không có mối quan hệ chính thức, nhưng từ tháng 11/1991, Đài Loan đã khôi phục lại mối quan hệ thương mại trực tiếp với Bắc Hàn, các sản phẩm xuất khẩu vào Bắc Hàn chủ yếu là các sản phẩm bào chế thuốc, sản phẩm sản xuất đồ ăn, giày dép, dụng cụ gia đình và gạo, thực phẩm sấy khô; trong khi đó Đài Loan nhập khẩu từ Bắc Hàn than đá, các loại cây trồng và hạt giống.

Trên thực tế, trong năm nay, Đài Loan đã có 3 lần liên tiếp đưa ra lệnh cấm thương mại đối với Bắc Hàn, bao gồm lệnh cấm thương mại của Bộ Kinh tế Đài Loan ngày 16/6, tạm dừng nhập khẩu than đá và quặng sắt từ Bắc Hàn; ngày 31/8, tuyên bố tạm ngưng nhập khẩu hải sản, chì và quặng chì từ Bắc Hàn; đến ngày 19/9, tiếp tục tuyên bố tạm dừng xuất khẩu sang Bắc Hàn khí tự nhiên hóa lỏng, dầu thô và chế phẩm tinh luyện từ dầu mỏ, đồng thời cũng tạm dừng tất cả các đơn đặt hàng mới đối với các mặt hàng dệt may như quần áo may sẵn.

Người phát ngôn Bộ Kinh tế Đài Loan Từ Đại Vệ nhấn mạnh: “Năm ngoái (2016), kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan sang Bắc Hàn chỉ có 559.000 đô la Mỹ, nhập khẩu từ Bắc Hàn cũng chỉ có 1,24 triệu đô la Mỹ. Do đó theo tỷ trọng hiện nay, tổng kim ngạch thương mại của Đài Loan đối với Bắc Hàn đã là rất ít, và con số này sẽ còn tiếp tục giảm.”

Theo trang tin New Talk (Đài Loan), mặc dù Bắc Hàn là nước đóng cửa và lạc hậu, nhưng chỉ cách Đài Loan khoảng 2000km. Dù quốc tế đã bắt đầu thực thi nhiều biện pháp trừng phạt Bắc Hàn, nhưng do Đài Loan không phải là thành viên của Liên Hiệp Quốc, nên theo lý là không chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt này, nhưng Chính phủ Đài Loan cũng cần đề cao cảnh giác, để tránh trở thành lỗ hổng trong biện pháp trừng phạt của quốc tế.

Theo một quan chức giấu tên của Chính phủ Đài Loan tiết lộ, Viện Hành chính không nhận được mệnh lệnh yêu cầu các bộ ngành thực thi chế tài với Bắc Hàn từ phủ Tổng thống và Ủy ban An ninh. Về vấn đề này, phủ Tổng thống và Bộ Ngoại giao Đài Loan vẫn chưa trực tiếp đưa ra câu trả lời.

Ngoài ra, còn một điều đáng chú ý nữa là, ngày 4/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump có đăng trên Twitter nói, Chính phủ Hoa Kỳ đang cân nhắc có nên dừng mọi giao thương với bất cứ nước nào có quan hệ thương mại với Bắc Hàn hay không.

Trí Đạt

Xem thêm: