Nhân dịp Quốc khánh Đài Loan, Tổng thống Thái Anh Văn hôm thứ Tư (10/10) đã phát đi tuyên bố cam kết thúc đẩy an ninh quốc gia. Bà Thái nói rằng chính phủ của bà sẽ không khuất phục trước sức ép từ Trung Quốc khi Bắc Kinh ngày càng gia tăng áp lực để khẳng định chủ quyền của họ lên hòn đảo dân chủ tự trị này.

Embed from Getty Images

Tổng thống Thái Anh Văn trong buổi lễ mừng ngày Quốc khánh tại Đài Bắc hôm 10/10.  

Phát biểu của bà Thái đến chỉ vài tuần trước các cuộc bầu cử địa phương trên khắp Đài Loan. Cuộc bầu cử vào cuối tháng Mười Một này được coi như là điểm nhấn cho màn thể hiện của đảng cầm quyền của bài Thái trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh ở Đài Bắc, bà Thái cho hay: “Vào thời điểm này, sự đe dọa và áp lực ngoại giao của Trung Quốc không chỉ gây tổn hại cho mối quan hệ giữa hai bên, mà còn thách thức nghiêm trọng tới ổn định hòa bình trên Eo biển Đài Loan”.

Bà Thái nói rằng Đài Loan sẽ tăng cường ngân sách quốc phòng hàng năm để đảm bảo đất nước này có thể bảo vệ chủ quyền của mình bằng cách nâng cấp khả năng của quân đội và tự cấp tự túc, trong đó tiếp tục tự phát triển máy bay huấn luyện và tàu ngầm tiên tiến.

Trung Quốc trước nay vẫn luôn coi Đài Loan là một tỉnh ngoài khơi xa của họ. Chế độ Bắc Kinh gần đây đã tăng cường áp lực quân sự và ngoại giao lên Đài Bắc, dẫn tới thời kỳ khó khăn cho Tổng thống Thái Anh Văn và Đảng Tiến bộ Dân chủ ủng hộ độc lập của bà.

Trong năm qua, ba cựu đồng minh của Đài Loan là El Salvador, Burkina Faso và Cộng hòa Dominica đã ngả về phía Bắc Kinh, và quân đội Trung Quốc liên tục đẩy mạnh các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan mà Đài Bắc gọi đó là hành động đe dọa vũ lực.

Bà Thái nói rằng Đài Loan phải làm việc với các nước khác để xây dựng liên minh nhằm bảo vệ nền dân chủ. Bà cũng gửi lời cảm ơn tới Nghị viện Châu Âu và Mỹ vì sự ủng hộ của họ dành cho Đài Loan.

Theo Reuters, tháng trước Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt bán cho Đài Loan các phụ tùng thay thế của chiến đấu cơ F-16 và các máy bay quân sự khác, trị giá lên tới 330 triệu USD. Trung Quốc lên án thương vụ vũ khí này đã làm tổn hại tới sự hợp tác Trung – Mỹ.

Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ ý định sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan trở về dưới sự kiểm soát của chế độ cộng sản Bắc Kinh và thường xuyên gọi hòn đảo này là vấn đề nhạy cảm nhất trong mối quan hệ của họ với Mỹ.

Mối quan hệ giữa hai bờ Eo biển Đài Loan đã ngày càng căng thẳng hơn kể từ khi bà Thái Anh Văn trở thành Tổng thống Đài Loan năm 2016. Chế độ Bắc Kinh cho rằng bà Thái muốn Đài Loan độc lập chính thức – điều mà Bắc Kinh coi là lằn ranh đỏ, không thể chấp nhận.

Về phần mình, từ khi lên cầm quyền, bà Thái luôn nhấn mạnh việc duy trì thực trạng hiện tại. Nhưng Trung Quốc có vẻ như không tin điều đó.

Cũng trong phát biểu hôm 10/10, Tổng thống Thái Anh Văn đã kêu gọi nỗ lực đa quốc gia để đấu tranh với một số kiểu thâm nhập như lưu hành tin tức giả mạo của một số nước nhất định. Bà Thái không chỉ đích danh Trung Quốc hay bất kỳ nước nào khác.

Tôi muốn cam kết với mọi người rằng chúng tôi sẽ không làm tăng tính đối kháng dữ dội, nhưng chúng tôi sẽ không khuất phục hoặc lùi bước”, bà Thái nhấn mạnh.

Xuân Thành

Xem thêm: