Cuba và đồng minh thân thiết Venezuela họp bàn ba ngày để thảo luận về cách đánh bại cuộc tấn công của “đế quốc Mỹ đối với phong trào tiến bộ Xã hội chủ nghĩa”. 

Embed from Getty Images

Theo Reuters, hôm 3/11, vào ngày bế mạc hội nghị, Bí thư Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã lên tiếng rằng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ “chỉ làm tăng thêm quyết tâm gắn kết nhau của họ và hỗ trợ thay đổi xã hội trong khu vực”. 

Ba nhà lãnh đạo đã chủ trì phiên bế mạc một hội nghị “chống đế quốc Mỹ”, với sự tham gia của hơn 1.300 nhà hoạt động xã hội, chủ yếu đến từ Mỹ Latinh.

Cuộc họp kéo dài ba ngày nhằm thảo luận về cách đánh bại “một cuộc tấn công do đế quốc Mỹ lãnh đạo nhắm vào các chính phủ, phong trào tiến bộ xã hội chủ nghĩa.”

“Trump và lũ diều hâu già của ông ta tấn công cuộc Cách mạng Cuba; Cách mạng Bolivar; Đảng Sandinistas (Nicaragua); người Brazil, người Bolivia, giới lãnh đạo chính trị và xã hội cánh tả Argentina, và các phong trào quần chúng tiến bộ trên khắp thế giới”, Chủ tịch Cuba Diaz-Canel nói.

“Họ cáo buộc chúng ta chống đỡ cho cuộc cách mạng Bolivar (ở Venezuela) trong khi họ che mắt, tai, miệng, để không nhìn, không nghe, không thấy những gì mà nhân dân đang gào thét trên đường phố: Chủ nghĩa tân tự do là một thất bại kinh tế và thảm họa xã hội.”

Chính quyền Trump rút lại nhiều nhiều nới lỏng cấm vận mà chính quyền Obama đã thực hiện với Cuba, tái áp đặt chế tài và thường xuyên tố cáo Cuba hậu thuẫn ‘chống lưng’ cho chế độ Maduro còn tồn tại ở Venezuela. 

Hồi tháng 10, Mỹ tăng cường chế tài vào ngành hàng không và ngoại thương của Cuba vì “hồ sơ nhân quyền và sự hậu thuẫn của nước này đối với chính phủ Venezuela”.

Trong phiên bế mạc được truyền hình trực tiếp, ông Maduro và Diaz-Canel đã chế giễu các cáo buộc của Hoa Kỳ cho rằng họ đứng sau tình trạng bất ổn ở các quốc gia khác hay phải chịu trách nhiệm cho việc hình thành các chính phủ cánh tả.

Sự hiện diện của ông Maduro tại Havana cho thấy Cuba sẽ không từ bỏ đồng minh chiến lược của mình bất chấp áp lực từ Hoa Kỳ, các nước phương Tây và Mỹ Latinh khác.

Chủ tịch Cuba cáo buộc Hoa Kỳ đã cấm vận đất nước ông bằng cách trừng phạt các bên thứ ba có giao thương với Cuba, đồng thời ông kêu gọi những người có mặt ở hội nghị hãy tăng cường nỗ lực để chống lại lệnh trừng phạt của Mỹ.

Đức Trí (T/h)

Xem thêm: