Giới chức Hoa Kỳ xác nhận tới tối thứ Sáu 6/3 (giờ địa phương) bang Florida có 2 ca COVID-19 tử vong. Trong khi đó, trên tàu Grand Princess đang neo đậu ngoài khơi thành phố San Francisco, bang California có 21 ca dương tính với virus corona chủng mới.

Embed from Getty Images

Phó Tổng thống Mike Pence họp với giới chức Florida bàn về công tác ứng phó COVID-19.

Cơ quan y tế bang Florida cho biết hai người tử vong tại đây trong độ tuổi 70 và đã từng di trú ra nước ngoài thời gian gần đây.

Một trong hai nạn nhân là nam giới và cũng đang gặp các vấn đề sức khỏe khác, sống tại Quận Santa Rosa. Nạn nhân thứ hai cũng là một người cao tuổi, chưa rõ giới tính, sống tại Quận Lee, trong khu vực Fort Myers.

Cơ quan y tế Florida chưa thông tin với báo giới hai người này đã từng di trú tới quốc gia nào trong thời gian gần đây.

Giới chức Florida nói rằng tính đến thứ Sáu (6/3), bang này có 7 người dương tính với COVID-19.

Một trong những ca nhiễm mới tại Florida chỉ được xác nhận sau khi người này đã tử vong. Hai người khác được xác nhận dương tính vào ngày 6/3 là hai người đàn ông 65 tuổi và 75 tuổi, đều cư trú tại Quận Broward. Cơ quan y tế Florida thông tin rằng cả hai trường hợp này đều đã được cách ly điều trị.

Giới chức Florida trước đó cho biết 5 công dân bang này đã từng di trú tới Trung Quốc cũng đã đang được cách ly ở các nơi khác nhau sau khi xét nghiệm dương tính với virus corona.

Giới chức bang Florida cho tới 6/3 nói rằng rủi ro lây lan COVID-19 tại bang này vẫn ở mức thấp vì phần lớn các ca nhiễm bệnh tập trung tại hai bang Washington và California.

Tại bang California có tàu du lịch Grand Princess đang được cách ly ở ngoài khơi thành phố San Francisco.

Phó Tổng thống Mike Pence, lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm ứng phó COVID-19 tại Mỹ, hôm 6/3 thông báo trên tàu Grand Princess có 21 ca dương tính với virus corona, trong đó có 19 người là thủy thủ đoàn. Đây là những người có kết quả dương tính trong đợt 45 người đầu tiên trên tàu Grand Princess được xét nghiệm. Tàu du lịch này hiện đang chở hơn 3.500 du khách.

Giới chức y tế đang sử dụng trực thăng để thả bộ kít xét nghiệm COVID-19 xuống tàu Grand Princess và nhận mẫu xét nghiệm đưa vào đất liền. CNN cho biết tàu Grand Princess đang di chuyển vào gần đất liền vì có một hành khách cần được chăm sóc y tế.

Cũng theo CNN, tính đến hết ngày 6/3 (giờ địa phương), tại Hoa Kỳ đang có ít nhất 332 ca COVID-19 tại 28 bang và đã có 17 ca tử vong.

Xuân Thành

Xem thêm: