Xe tải, container và rào chắn đã được quân đội Venezuela dựng lên trên cầu biên giới nối Venezuela và Columbia nhằm ngăn chặn hàng cứu trợ của Mỹ.

Ngày 6/2, quân đội Venezuela – hiện vẫn dưới quyền kiểm soát của Chính quyền Tổng thống Maduro – đã sử dụng xe bồn chở dầu và 2 container vận chuyển hàng cỡ lớn chặn trên cầu Tienditas nối thành phố Cucuta của Colombia với Urena của Venezuela để ngăn đoàn xe vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo của Mỹ cho người dân Venezuela theo yêu cầu của lãnh đạo đối lập Juan Guaido.

Trước đó, ông Guaido đã đề nghị Mỹ viện trợ nhân đạo cho 300.000 người dân Venezuela đang cần trợ giúp.

Lô hàng được cho là chứa thực phẩm và thuốc men của Mỹ sau đó đã được vận chuyển đến cửa khẩu Cucuta, thành phố biên giới giữa Colombia và Venezuela. Dự kiến lô hàng sẽ đến cửa khẩu Cucuta sớm nhất vào sáng thứ Năm.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ số hàng viện trợ của Mỹ sẽ đến được với người dân Venezuela bằng cách nào sau khi cây cầu nối hai thành phố biên giới đã bị quân đội Venezuela lập rào chắn. Quân đội Venezuela hiện vẫn trung thành với Tổng thống Nicolas Maduro.

Screen Shot 2019 02 07 at 9.40.46 AM
Ảnh chụp màn hình Twitter của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Trên Twitter, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã viết: “Người dân Venezuela đang rất cần hàng cứu trợ nhân đạo. Mỹ và các nước khác đang cố giúp đỡ, nhưng quân đội Venezuela theo lệnh Maduro đang chặn đứng viện trợ với xe tải và container. Chế độ Maduro cần phải ĐỂ HÀNG VIỆN TRỢ TIẾP CẬN NGƯỜI DÂN ĐANG BỊ ĐÓI.”

Phản ứng trước động thái của Mỹ và lãnh đạo đối lập Juan Guaido, ông Maduro khẳng định chuyến hàng cứu trợ mà ông Juan Guaido ủng hộ sẽ là tiền đề của một cuộc xâm lược do Mỹ dẫn đầu.

Hôm 6/2, ông Maduro đã phát đi tuyên bố mạnh mẽ thể hiện quyết tâm ngăn chặn sự xâm nhập của bất cứ bên thứ ba nào vào lãnh thổ quốc gia Venezuela.

Theo Reuters, Mỹ có thể xin sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm đưa lô hàng cứu trợ nhân đạo này đến cho người dân Venezuela mà không cần sự hợp tác với Tổng thống Maduro. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc có thể ngăn cản điều này được thông qua.

Hiện đã có gần 40 quốc gia trên thế giới bao bồm Mỹ, Canada, nhiều quốc gia ở Châu Âu và một nhóm các nước châu Mỹ Latin tuyên bố công nhận ông Guaido là nhà lãnh đạo chính đáng của Venezuela.

Tuy nhiên, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc tuyên bố vẫn sẽ ủng hộ ông Maduro, đồng thời cáo buộc phương Tây can thiệp vào tình hình nội bộ của Venezuela.

Bảo Minh

Xem thêm: