Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã diễn ra được 427 ngày, trải qua nhiều vòng đàm phán nhưng ngày càng căng thẳng và khó đoán. Dưới đây là dòng thời gian tóm lược hơn 400 ngày thương chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Embed from Getty Images

Mỹ hiện áp thuế lên hàng Trung Quốc tổng cộng: 550 tỷ USD

Trung Quốc hiện áp thuế lên hàng hóa Mỹ tổng cộng: 185 tỷ USD

Ngày 424: 2/9/2019: Trung Quốc kiện Mỹ ra WTO sau khi các khoản thuế mới nhất đánh lên 300 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc có tác dụng.

Đây là đơn kiện thứ 3 mà Trung Quốc kiện Mỹ ra WTO vì các khoản thuế đánh lên hàng Trung Quốc.

Ngày 423: 1/9/2019. Mỹ bắt đầu thu thuế lên hơn 125 tỷ USD hàng Trung Quốc. Bắc Kinh cũng bắt đầu đánh thuế 75 tỷ USD hàng Mỹ, bao gồm dầu thô là mặt hàng đầu tiên bị đánh thuế.

Ngày 417: Ngày 26/8/2019: Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc kêu gọi “đàm phán bình tĩnh”.

Ngày 414: 23/8/2019: Trung Quốc tuyên bố sẽ đánh thuế lên 75 tỷ USD hàng Mỹ. Tổng thống Trump tức giận tăng 5% thuế lên tất cả hàng Trung Quốc, đồng thời ra lệnh cho các công ty Mỹ tìm cách rời khỏi Trung Quốc. Ông Trump cũng tuyên bố ông muốn cấm hoàn toàn hoạt động của Huawei tại Mỹ chứ không chỉ những hợp đồng liên quan đến an ninh quốc gia như trước.

Ngày 397: 6/8/2019: Trung Quốc ngừng mua nông sản của Mỹ. Mỹ tuyên bố Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ sau khi Bắc Kinh cho giảm giá đồng nhân dân tệ.

Ngày 392: 1/8/2019 – ông Trump loan báo sẽ áp thuế 10% lên 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc còn lại chưa bị đánh thuế.

Ngày 390: 30/7/2019: Đàm phán tại Thượng Hải kết thúc mà không đạt được kết quả khả quan.

Ngày 369: 9/7/2019: Mỹ miễn trừ 110 sản phẩm Trung Quốc ra khỏi danh sách chịu thuế 25%, đồng thời cấp giấy phép cho những công ty Mỹ làm ăn với Huawei.

Ngày 356: 26/6/2019: Một thỏa thuận đình chiến tạm thời đạt được trước G20.

Ngày 351: 21/6/2019: Mỹ thêm 5 công ty Trung Quốc vào “danh sách cấm”.

Ngày 316: 16/5/2019: Mỹ đưa Huawei vào danh sách cấm mua hàng của Mỹ.

Ngày 313: 13/5/2019: Trung Quốc tuyên bố trả đũa Mỹ, nâng thuế lên 60 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Ngày 310: 10/5/2019: Trump thực hiện tuyên bố nâng thuế lên 25% với 200 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc.

Ngày 305: 5/5/2019: Tổng thống Trump dọa tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ hàng hóa Trung Quốc. Lý do được đưa ra là Trung Quốc đòi hủy bỏ nhiều phần quan trọng trong thỏa thuận mà hai bên đã đạt được suốt 10 vòng đàm phán vừa qua. Ông Trump cũng dọa sẽ đánh thuế nốt hơn 300 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc.

Ngày 229-300: Mỹ, Trung tiếp tục đàm phán tại Bắc Kinh.

Ngày 279: 10/4/2019: Mỹ, Trung đồng ý lập văn phòng cưỡng chế thi hành thỏa thuận thương mại để giám sát việc thực hiện thỏa thuận trong tương lai. Hai bên bày tỏ lạc quan đã gần đạt được đến một thỏa thuận kết thúc hoàn toàn thương chiến.

Ngày 270: 1/4/2019: Trung Quốc cấm tất cả các loại fenanyl.

Ngày 269: 31/3/2019: Trung Quốc tiếp tục hoãn tăng thuế lên ô tô và linh kiện ô tô Mỹ.

Ngày 266-267: 28-29/3/2019: Mỹ, Trung tiếp tục đàm phán sau 1 tháng ngừng hoạt động do Trung Quốc họp đại hội Đảng.

Ngày 231-234: 21-24/2/2019: Mỹ, Trung tiếp tục đàm phán tại Washington. Ông Trump đã gặp Lưu Hạc, trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc, bày tỏ sự lạc quan về triển vọng thỏa thuận song phương. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ kéo dài tình trạng ngừng chiến với Trung Quốc.

Ngày 221-225: 11-15/2/2019: Mỹ và Trung Quốc tổ chức đàm phán thương mại ở Bắc Kinh. Chủ tịch Tập đã gặp quan chức đàm phán phía Mỹ, một hành động được coi là nhiều thiện chí. Kết quả hai bên vẫn chưa giải quyết được hoàn toàn khác biệt, tuy nhiên vẫn duy trì cuộc gặp tiếp theo ở Washington vào tuần kế tiếp.

Ngày 209-210: 30-31/1/2019: Mỹ, Trung tổ chức đàm phán 2 ngày ở Washington D.C. Trung Quốc đề nghị mua thêm 5 tấn đậu nành Mỹ. Tổng thống Trump loan báo ông sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 2.

Ngày 201: 22/1/2019: Mỹ hủy một cuộc nói chuyện với Trung Quốc do bất đồng về vấn đề tài sản sở hữu trí tuệ.

Ngày 186-188: 7-9/1/2019: Mỹ, Trung đàm phán 3 ngày ở Bắc Kinh. Nhiều kết quả khả quan được đưa ra. Trung Quốc cam kết mua thêm nhiều nông sản, năng lượng, hàng hóa và dịch vụ của Mỹ.

Ngày 162: 14/12/2018: Trung Quốc tạm thời hạ thuế nhập khẩu ô tô cho Mỹ; nối lại việc mua đậu nành của Mỹ.

Ngày 150: 2/12/2018: Trump, Tập gặp nhau tại G20 Argentina; Mỹ-Trung đồng ý tạm ngừng thương chiến.

Ngày 112: 25/10/2018: Mỹ, Trung Quốc nối lại đàm phán.

Ngày 81: 24/9/2018: Mỹ, Trung kích hoạt đợt đánh thuế thứ 3 lẫn nhau.

Ngày 75: 18/9/2018: Trung Quốc tuyên bố trả đũa Mỹ, đánh thuế lên khoảng 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ bắt đầu từ ngày 24/9.

Ngày 74: 17/9/2018: Mỹ hoàn thành danh sách đánh thuế 200 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc, sẽ bắt đầu thu thuế vào ngày 24/9/2018 và sẽ tăng mức thuế lên 25% vào ngày 1/1/2019.

Ngày 68: 12/9/2018: Mỹ mời Trung Quốc nối lại đàm phán trước khi các khoản thuế đánh vào 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực.

Ngày 49: 23/8/2018: Mỹ, Trung thực hiện loạt thuế thứ 2, Trung Quốc nộp 2 đơn kiện Mỹ lên WTO.

Ngày 40: 14/8/2018: Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO về thuế đánh lên tấm pin mặt trời của Trung Quốc.

Ngày 29: 3/8/2018: Trung Quốc nổ súng trả đũa, tuyên bố sẽ đánh thuế 60 tỷ USD hàng hóa nhập từ Mỹ.

Ngày 5: 10/7/2018: Mỹ công bố danh sách hàng hóa bị đánh thuế lần thứ 2 trị giá 200 tỷ USD. Mức thuế sẽ là 10%.

Ngày 1: 1/6/2018: Mỹ khai phát súng đầu tiên, áp đặt khoảng thuế 25% lên 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Trọng Đức

Xem thêm: