Cầu thủ nổi tiếng Kobe Bryant cùng con gái Gianna 13 tuổi đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay trực thăng ở khu vực Calabasas, cách thành phố Los Angeles khoảng 48km về phía Tây Bắc.

Theo hãng tin AP, 7 người khác đi cùng chuyến bay cũng tử vong.

Theo tờ Los Angeles Times, phi công trước đây từng lái chiếc trực thăng của ông Kobe (chiếc vừa bị rơi) cho biết, loại máy bay Sikorsky S-76 này có lịch sử an toàn rất tốt. Ông nghi ngờ rằng tai nạn có lẽ xảy ra do tình trạng sương mù dày đặc khi đó.

Tuy nhiên, một nhân chứng hiện trường tên Jerry Kocaharian cho biết, chiếc trực thăng phát ra tiếng động như thể nó có trục trặc, “tôi thấy nó hạ độ cao và phát ra những tiếng nổ nhỏ. Nhưng khó mà đoán được vì sương mù dày đặc.”

kobe bryant gia dinh
Cầu thủ Kobe Bryant cùng gia đình, Gianna là cô con gái thứ 2 (Ảnh: Shutterstock)

Kobe Bryant, 41 tuổi, đã nghỉ hưu khỏi NBA (Giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp Bắc Mỹ) từ tháng 4/2016, sau 5 lần đoạt giải vô địch và vô số màn trình diễn trên sân bóng rổ. Anh là người ghi bàn nhiều thứ 3 trong lịch sử NBA, gương mặt gắn liền với đội bóng rổ Lakers của Los Angeles và nổi tiếng với lịch luyện tập cực kỳ chăm chỉ, không ngừng nâng cao kỹ năng của mình.

Cái chết bất ngờ của Bryant đã gây chấn động thành phố Los Angeles nơi anh đặt sự nghiệp bóng rổ, và cũng là tin buồn cho hàng triệu người hâm mộ khắp thế giới.

Hàng trăm fan hâm mộ – nhiều người mặc trang phục của Bryant và đồng phục của đội Lakers – đã tập hợp tại sân vận động Staples Center và khu phức hợp LA Live để tưởng nhớ trước bảng video lớn với hình ảnh của Bryant.

Tổng thống Trump, cựu tổng thống Obama và Bill Clinton đều đăng Twitter chia buồn:

Sân bay Los Angeles thông báo sẽ để đèn màu vàng và tím để tưởng nhớ cầu thủ nổi tiếng của thành phố này.

Ngay sau tin buồn, tại giải Grammy, ca sĩ nổi tiếng Alicia Keys và nhóm Boyz II Men đã hát bài chia tay và tưởng nhớ cầu thủ Kobe. “Hiện tại chúng tôi cảm thấy cực kỳ buồn,” cô cho biết.

Ngoài Mỹ, Kobe Bryant còn cực kỳ nổi tiếng ở Trung Quốc, nơi anh đều đến thi đấu và giao lưu hàng năm. Là gương mặt đại diện của Nike, khi hãng giày này ra sức quảng bá cho môn bóng rổ ở đại lục thì tên tuổi của Kobe cũng ngày càng nổi tiếng. Anh còn lập 2 quỹ Kobe Bryant China Fund và Kobe Bryant Family Foundation để ủng hộ và quảng bá văn hóa Trung Hoa tới nước Mỹ.

Theo AP, BBC,
Sơn Vũ