Luật an ninh Quốc gia mà chính quyền trung ương Trung Quốc áp dụng tại Hồng Kông từ tuần trước là rất nhân văn, không hề nghiêm khắc, bà Carrie Lam, Trưởng Đặc khu Hồng Kông nói trong cuộc họp báo hôm nay 7/7.

Embed from Getty Images

Luật an ninh được Quốc hội Trung Quốc thông qua hôm 30/6, bỏ qua Hội đồng Lập pháp Đặc khu Hồng Kông, được tuyên bố cơ bản là cấm các hành vi ly khai, lật đổ chính quyền, khủng bố và thông đồng với thế lực nước ngoài, với hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Sau đó vào ngày Thứ Hai (6/7), chính phủ Hồng Kông bắt đầu công bố chi tiết của luật mới này, trong đó cho phép lực lượng an ninh quyền khám xét tư gia, tài sản của cá nhân để tìm bằng chứng và ngăn người dân rời thành phố.

Trong cuộc họp báo hàng tuần vào hôm nay, bà Carrie Lam nói rằng luật an ninh quốc gia không “đen tối và tuyệt vọng” như nhiều kênh truyền thông phương Tây mô tả, mà nó sẽ là công cụ để khôi phục vị thế của Hồng Kông như một trong những thành phố an toàn nhất thế giới sau làn sóng biểu tình bạo lực năm ngoái.

“So với luật an ninh quốc gia của một số nước khác, thì điều luật này tương đối nhẹ. Độ bao phủ của nó không rộng lớn như luật ở một số nước khác, thậm chí như tại Trung Quốc”, bà Lam nói.

“Luật này sẽ được thực thi một cách rất chuẩn xác và những lo ngại của người dân sẽ được giải tỏa hết. Các bạn sẽ thấy rằng người dân chúng ta thông thường sẽ không gặp rắc rối với nó”.

Ngay trong ngày đầu tiên thực thi luật an ninh tại Hồng Kông, hơn 370 người biểu tình phản đối đã bị bắt.

Trong khi đó, bà Lam nói rằng phần lớn việc thực thi điều luật này sẽ được thực hiện trong bí mật và ủy ban giám sát luật an ninh sẽ không công bố chi tiết trong các cuộc gặp tiếp theo, tờ Bloomberg đưa tin.

Bình luận của bà Lam được đưa ra ngay sau khi chính quyền đặc khu ra tuyên bố vào tối hôm trước rằng các quyền lực mới được trao cho cảnh sát nhằm ngăn cảnh, trấn áp và trừng phạt những kẻ làm nguy hại an ninh quốc gia. Các cá nhân bất hợp tác với cảnh sát có thể sẽ bị phạt hành chính tối đa 13.000 USD và 2 năm tù.

Bà Lam cũng né tránh một câu hỏi của phóng viên về phản ứng của bà với quyết định của các công ty mạng xã hội và công nghệ như Google, Facebook và Twitter là ngừng đáp ứng yêu cầu xử lý dữ liệu người dùng của chính phủ Hồng Kông do quan ngại luật an ninh quốc gia sẽ xâm phạm quyền tự do biểu đạt ý kiến của người dân. Cũng trong sáng nay, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chỉ trích chế độ kiểm duyệt “phản thiên đàng” của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trưởng Đặc khu Hồng Kông lập luận rằng luật an ninh mới áp dụng một tuần nhưng đã thấy tác dụng tích cực lên thị trường tài chính, với việc chứng khoán Hồng Kông tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm thứ Hai. Bloomberg cho hay việc tăng điểm được thúc đẩy chủ yếu bởi các doanh nghiệp đại lục niêm yết tại Hồng Kông, tu các công ty của Hồng Kông cũng tăng đáng kể.

“Những đánh giá ngày càng gia tăng về tác động của luật an ninh quốc gia này, đặc biệt là trong việc khôi phục sự ổn định ở Hồng Kông như được phản ánh ở một số cảm tình thị trường trong những ngày gần đây”, bà Lam nói trong buổi họp báo.

Rõ ràng luật này không phải là ngày tận thế đen tối đối với Hồng Kông. Tôi chắc chắn sau một thời gian, khi các thực tế được phơi bày, niềm tin sẽ gia tăng vào ‘một quốc gia, hai chế độ’, và tương lai của Hồng Kông”.

Luật an ninh quốc gia Hồng Kông bị các nước phương Tây như Anh, Mỹ chỉ trích mạnh mẽ rằng là đặt dấu chấm hết cho nền dân chủ, tự trị của Hồng Kông theo như cam kết “một quốc gia, hai chế độ” mà Bắc Kinh đã hứa đảm bảo cho dân Hồng Kông trong 50 năm khi nhận lại thành phố từ Anh Quốc năm 1997.

Nhưng cả chính quyền Hồng Kông và Bắc Kinh đều lập luận rằng luật an ninh là cần thiết để lấp đầy những lỗ hổng trong hệ thống an ninh quốc gia vốn lộ ra sau khi Hội đồng Lập pháp thành phố này thất bại trong việc tự thông qua một luật an ninh theo Luật Cơ Bản.

Trần Minh

Xem thêm: