Hôm thứ Tư, 18/10, Bộ trưởng Nội Vụ Bồ Đào Nha Constanca Urbano de Sousa đã từ chức sau những chỉ trích về thảm họa cháy rừng đã giết chết hơn 100 người trong năm nay.

bo dao nha
Bộ trưởng Nội Vụ Bồ Đào Nha Constanca Urbano de Sousa (Ảnh: rtp.pt)

Những trận cháy rừng mới nhất trong tháng 10 đã lấy đi sinh mạng của ít nhất 41 người, trước đó một vụ cháy vào tháng 6 đã khiến 64 người thiệt mạng.

Trong thư từ chức, bà de Sousa nói bà ra đi để “bảo toàn lòng tự trọng của bản thân”.

Bà cũng nói rằng đã xin từ chức từ vụ cháy rừng hồi tháng 6, nhưng không được thủ tướng chấp thuận.

Nay bà cảm thấy “không còn cả lý do cá nhân lẫn chính trị” để tiếp tục đứng đầu Bộ Nội Vụ.

Mặc dù thảm họa là do nhiều yếu tố gây ra, tôi đã đi đến kết luận là tôi không thể tiếp tục đảm trách nhiệm vụ vì lý do chính trị và lý do riêng tư”, bà Sousa viết trong thư.

Thủ Tướng Antonio Costa đã chấp nhận thư xin từ chức của Bộ trưởng de Sousa.

Chính quyền Bồ Đào Nha đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về cách ứng phó với các đám cháy, tuy nhiên đã hứa sẽ thực hiện cải cách. Bộ Nội vụ của bà de Sousa chỉ đạo các cơ quan chữa cháy và bảo đảm an toàn dân sự, cả 2 cơ quan này bị chỉ trích nặng nề về việc xử lý các vụ cháy rừng.

Tổng thống Bồ Đào Nha đã lên tiếng đề nghị quốc hội cân nhắc có nên tiếp tục chính quyền hiện tại không.

Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa nói rằng chính phủ phải có quyền lực lớn để thực hiện cải tổ công tác phòng cháy chữa cháy để tránh lặp lại các thảm họa cháy rừng tương tự trong tương lai.

Vị trí tổng thống chủ yếu mang tính thể thức tại Bồ Đào Nha, nhưng nắm quyền giải tán quốc hội.

Tính đến hôm thứ Hai (18/10), khoảng 6.000 lính cứu hỏa được điều động để chiến đấu với các ngọn lửa, tình trạng khẩn cấp được ban bố cho gần một nửa diện tích đất của Bồ Đào Nha, theo BBC. Khí hậu khô nóng của Bồ Đào Nha cộng với gió mạnh từ cơn bão Ophelia được cho là nguồn cơn chính gây nên thảm họa cháy rằng năm nay.

Phía bên biên giới của Tây Ban Nha, 3 người đã chết cháy trong những trận hỏa hoạn khiến chính phủ nước này rung chuyển.

BBC đưa tin, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha cho biết ông đã bị lực lượng Dân Vệ (Guardia Civil) bắt giam trong khi các chính trị gia cáo buộc các vụ cháy là hành động phóng hỏa hoặc “khủng bố”.

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy nói rằng một vụ cháy bắt nguồn từ 5 vị trí khác nhau và “không thể nào điều này lại do hoàn cảnh tự nhiên gây ra”.

Đức Trí (t/h)

Xem thêm: