Theo Taiwan News, Bộ Quốc phòng Đài Loan sẽ tăng gần gấp đôi ngân sách cho hệ thống tên lửa Harpoon để cải thiện hệ thống phòng thủ bờ biển của Đài Loan.

1595836684 5f1e890c02f7b
Tên lửa Harpoon (Ảnh: Boeing)

Quân đội Đài Loan đã tăng gấp đôi ngân sách từ 51 tỷ Đài tệ lên 81 tỷ Đài tệ để mua các hệ thống tên lửa di động ven biển Harpoon từ Hoa Kỳ nhằm củng cố hệ thống phòng thủ dọc theo bờ biển quốc gia. Việc mua bán này dự kiến sẽ nhận được sự chấp thuận từ Washington vào năm 2023.

Bộ Quốc phòng Đài Loan hồi tháng 5 đã quyết định mua hơn 10 bộ hệ thống tên lửa Harpoon di động và các thiết bị liên quan từ Mỹ với ngân sách ban đầu là 51 tỷ Đài tệ (1,7 tỷ USD), theo Up Media. Tuy nhiên, sau khi Washington tiến hành đánh giá, số lượng tên lửa Harpoon tăng lên trong khi số lượng hệ thống tên lửa vẫn giữ nguyên.

Ngân sách mới trị giá 81 tỷ Đài tệ đã buộc Hải quân phải giảm số tiền dành cho 10 máy bay trực thăng MH-60R Seahawk xuống còn 30 tỷ Đài tệ và hoãn việc mua cho đến sau năm 2022.

Theo các nguồn thạo tin, cả các quan chức Đài Loan và Mỹ đều đồng ý rằng hệ thống tên lửa Harpoon là một mục “cực kỳ khẩn cấp” cần thiết để tăng cường phòng thủ bờ biển Đài Loan. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Chang Che-ping đã giải thích với Hội đồng lập pháp hồi tháng 5 rằng hệ thống này sẽ “tăng cường hiệu quả chiến đấu cho [quân đội]”.

Các quan chức quốc phòng nói rằng các đơn vị trên bộ của Harpoon có khả năng cơ động vượt trội so với hệ thống tên lửa Hlahoma Feng II.

Trước đó, trong bài phát biểu nhậm chức hồi tháng 5, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố sẽ củng cố năng lực tự vệ của hòn đảo bằng cách tập trung phát triển hình thức chiến tranh bất tương xứng. Phát biểu cho thấy bà Thái dự báo quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan sẽ có nhiều căng thẳng trong nhiệm kỳ 4 năm.

Theo giới phân tích, việc Đài Loan tăng tốc chương trình tên lửa cho phép hòn đảo cầm cự trước đợt tấn công đầu tiên từ đại lục trong trường hợp chiến tranh nổ ra, trước khi đồng minh đến hỗ trợ.

Ngân Hà

Xem thêm: