Trả lời khả năng thành người bạn tranh cử năm 2024, cựu Tổng thống Trump và Thống đốc Ron DeSantis có thái độ rất khác. Ông Trump cho biết ông không coi ông DeSantis là người đồng hành tiềm năng vào năm 2024, trong khi ông DeSantis cho hay bản thân “giống nhân viên hành chính hơn”.

49830919747 6a3042296a b
Thống đốc bang Florida Ron Desantis và cựu Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: Shealah Craighead/ Nhà Trắng)

Cựu Tổng thống Trump đã nói trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu (24/3) rằng, ông chưa bao giờ coi ông DeSantis là người bạn tranh cử năm 2024 của mình.

“Không, tôi nghĩ liên minh này không có nhiều khả năng”, ông Trump nói với Newsmax, “Trong Đảng Cộng hòa chúng ta có rất nhiều người tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ nghĩ về anh ta; nhưng các bạn biết đấy, một số người thỉnh thoảng nhắc đến anh ta, nhưng chỉ có vậy thôi”.

Ông Trump cũng tin rằng bối cảnh năm 2018 gây dựng nên sự nghiệp chính trị của ông DeSantis là nhờ ông và ông cảm thấy bị ông DeSantis phản bội, việc [ông DeSantis] không ủng hộ ông trong cuộc tranh cử tổng thống lần thứ ba là mối đe dọa nghiêm trọng nhất để ông có thể tái nhiệm.

Trong trả lời phỏng vấn Newsmax, ông Trump đã kể công giúp ông DeSantis từ vị thế nghị sĩ vô danh để trở thành ứng viên của Đảng Cộng hòa cho chức Thống đốc Florida, cuối cùng giúp ông DeSantis lần đầu tiên được làm thống đốc vào năm 2018.

“Tôi đã chỉ định anh ta”, ông Trump nói. “Anh ta đang thua nặng nề trong các cuộc thăm dò. Anh ta đã ra khỏi chính trường. Anh ta bị loại ra khỏi chính trường, nhưng tôi đã ủng hộ anh ta, giúp anh ta đi từ một số rất nhỏ đến một số rất lớn. Tôi tổ chức các cuộc mít tinh cho Ron, để anh ta tiến vào. Và sau đó vài năm, họ nói, ‘Anh định tranh cử tổng thống à?’ Anh ta nói, ‘Tôi chưa thể công khai’. Tôi phản ứng, ‘Điều này không nên xảy ra’”.

Ông Trump nhấn mạnh cho dù ông DeSantis quyết định tranh cử tổng thống, nhưng ông ấy sẽ không thể giành chiến thắng.

“Nếu bạn nhìn vào hồ sơ của anh ta sẽ thấy không thể thắng, vì anh ta đã bỏ phiếu chống An sinh xã hội; anh ta đã bỏ phiếu chống mọi thứ”, ông Trump nói với Newsmax. “Anh ta đã bỏ phiếu chống lại một điều rất quan trọng. Anh ta đã bỏ phiếu chống lại bảo hiểm y tế. Anh ta muốn tăng đáng kể độ tuổi mà mọi người được nhận An sinh xã hội”.

Hôm thứ Năm, khi ông Ron DeSantis được hỏi liệu ông có trở thành người cùng tranh cử với cựu Tổng thống Trump vào năm 2024 hay không, Thống đốc Florida này nói với Newsmax: “Tôi nghĩ tôi giống một nhân viên hành chính nhiều hơn, tôi nghĩ mọi người muốn tôi có thể làm được việc. Đó là một phần lý do tôi đang làm công việc này, bởi vì chúng tôi có hành động”; “Chúng tôi đã có thể biến mọi thứ thành hiện thực và tôi nghĩ đó có lẽ là điều phù hợp nhất với tôi”.

Khi được hỏi liệu ông có muốn ông Trump làm phó tổng thống hay không, ông DeSantis gọi đó là “sự suy đoán thú vị”.

Thăm dò CAPS/Harris

Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Mỹ Đại học Harvard (Harvard CAPS) và công ty nghiên cứu thị trường Harris Poll đã khảo sát 2.905 cử tri đã đăng ký từ ngày 22 – 23/3.

Cuộc thăm dò của Harvard CAPS/Harris đã cho thấy tỷ lệ thuận lợi cho Thống đốc DeSantis ở mức 47% so với 34% không thuận lợi, khoảng cách 13 điểm và là khoảng cách lớn nhất trong số các ứng cử viên Đảng Cộng hòa. Ông Trump xếp hạng gần nhất với ông DeSantis với 46% thuận lợi, nhưng cao tới 47% không thuận lợi.

Là ứng cử viên chính trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa vào năm 2024, cuộc khảo sát cho thấy ông đã giành được 50% ủng hộ của Đảng Cộng hòa, trong khi đối thủ của ông là ông DeSantis chỉ giành được 24%.

Cuộc thăm dò CAPS/Harris cũng hỏi cử tri xem họ có nghe nói về việc ông Trump bị bang Manhattan kiện hay không, kết quả cho thấy có 65% đã biết so với 35% chưa biết. Khi được hỏi bạn có nghĩ rằng vụ truy tố này có động cơ chính trị hay là vụ truy tố hợp lệ, 59% nghĩ rằng có động cơ chính trị, trong khi 41% cho rằng truy tố diễn ra một cách hiệu quả.

Khi được hỏi Trung Quốc là đồng minh hay kẻ thù của Mỹ, 25% người trả lời cho rằng là đồng minh và 75% người trả lời cho rằng là kẻ thù.