Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố thời điểm ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, tuy nhiên phía Bắc Kinh vẫn chưa biểu đạt thái độ gì. Về vấn đề này, truyền thông Nhật Bản chỉ ra, phía Bắc Kinh có sự không hài lòng về việc hủy bỏ thuế quan của Mỹ, truyền thông chính tại Đại Lục vẫn chưa đưa tin về lịch trình ký kết thỏa thuận, có thể là vì không muốn làm sâu thêm cảm giác thất bại của phía chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Thời báo Tự do trích dẫn thông tin từ tờ Tin tức Kinh tế Nhật Bản (Nihon Keizai Shimbun) cho biết, tại cuộc họp báo hôm 2/1/2010, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã từ chối phát biểu bình luận về việc này, đồng thời ném vấn đề này cho Bộ Thương mại trả lời. 

Embed from Getty Images

TT Trump tuyên bố vào ngày 15/1 sẽ đích thân ký thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung giai đoạn một (Ảnh: Getty Images)

So sánh với việc ông Trump chia sẻ trên Twitter tuyên bố vào ngày 15/1 sẽ đích thân ký thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung giai đoạn một, phía Bắc Kinh vẫn im lặng, chưa hề tiết lộ về nội dung thỏa thuận bước đầu này, chỉ cho biết sau khi thỏa thuận được ký kết sẽ công bố chi tiết. 

Một quan chức Trung Quốc cho biết, đại diện đoàn đàm phán phía Trung Quốc chưa thể buộc Mỹ hoàn toàn hủy bỏ thuế quan, khiến cho chính quyền Bắc Kinh không hài lòng. Tin tức Kinh tế Nhật Bản chỉ ra, truyền thông chính của phía Trung Quốc không đưa tin về thời gian mà ông Trump công bố ký thỏa thuận, có lẽ là do lo lắng sẽ làm tăng thêm cảm giác thất bại của chính quyền ĐCSTQ. 

Theo thỏa thuận mà Mỹ và Trung Quốc đạt được vào giữa tháng 12/2019, Bắc Kinh sẽ tăng mua hàng hóa Mỹ trị giá 200 tỷ USD trong 2 năm tới; còn phía Mỹ, vào tháng 2/2020 sẽ giảm một nửa thuế quan từ 15% xuống còn 7,5% đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 120 tỷ USD mà phía Mỹ đã tăng hồi tháng 9 năm ngoái. 

Bản tin còn nói, Tổng thống Trump sau đó sẽ đến Bắc Kinh để thảo luận về thỏa thuận thương mại giai đoạn hai; tuy nhiên hiện tại vấn đề cải cách như trợ cấp doanh nghiệp của phía Trung Quốc vẫn chưa được xử lý, Bắc Kinh không muốn đưa vấn đề trợ cấp này vào lựa chọn đàm phán.

Huệ Anh

Xem thêm: