Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NCHS) tiết lộ rằng phụ nữ Mỹ đang có tỷ lệ sinh con ở mức thấp nhất kể từ khi việc theo dõi dữ liệu này bắt đầu. Theo một báo cáo của NCHS, Hoa Kỳ chỉ có 3,59 triệu ca sinh được ghi nhận vào năm 2023, con số thấp nhất kể từ năm 1979 với số ca sinh khi đó là 3,4 triệu. Dân số Hoa Kỳ vào năm 1979 là 225 triệu người, trong khi dân số hiện nay là 335 triệu.

Tỷ suất sinh chung giảm 3% so với năm trước đó xuống còn 54,4 ca sinh trên 1.000 phụ nữ trong độ tuổi sinh nở (từ 15 đến 44 tuổi tại Mỹ). Tổng tỷ suất sinh điều chỉnh chỉ còn 1,61, giảm 2% so với năm 2022. Kể từ năm 2007, tỷ lệ sinh ở Mỹ đã ở dưới mức sinh thay thế lý tưởng là 2,1 (mức sinh thay thế là mức sinh mà tại đó một quần thể tự thay thế chính nó từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo. Ở các nước phát triển, mức sinh thay thế trung bình là 2,1 người con/phụ nữ).

Mang thai ngoài ý muốn – hầu hết ở thanh thiếu niên – đã giảm 2% so với năm trước đó và giảm 68% so với năm 2007. Tỷ lệ sinh ở độ tuổi 20-24 cũng giảm gần 50% kể từ năm 2007. Nhóm nhân khẩu học duy nhất có tỷ lệ sinh tăng là phụ nữ gốc Tây Ban Nha, với mức tăng khiêm tốn 1% so với năm 2022.

NCHS là một cơ quan của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ. Ông Brady Hamilton, tác giả chính của báo cáo cho biết báo cáo dựa vào giấy khai sinh để đưa ra cái nhìn nhanh về xu hướng dân số Hoa Kỳ và chưa xem xét các yếu tố cơ sở khác.

Bà Karen Guzzo, một nhà nhân khẩu học tại Đại học Bắc Carolina chỉ ra nghiên cứu cho thấy thanh niên Mỹ đang trì hoãn việc lập gia đình vì lý do tài chính. Bà Guzzo trả lời tờ Wall Street Journal rằng những yếu tố khiến người Mỹ phải chờ đợi hoặc không sinh con gồm căng thẳng về kinh tế, công việc không ổn định, phân cực chính trị, các khoản vay sinh viên, khả năng tiếp cận và chi phí chăm sóc y tế, biến đổi khí hậu và xung đột toàn cầu.

Tỷ lệ sinh ở Mỹ tăng nhẹ ngay trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nhưng nhìn chung đã giảm 11% kể từ năm 2000. Bà Guzzo cho biết “số giờ làm việc không ổn định” và tình trạng thiếu thời gian nghỉ phép có lương trong “nền kinh tế tạm thời” đã phát sinh kể từ cuộc Đại suy thoái.

Các nhà nhân khẩu học như bà Guzzo lập luận rằng người Mỹ cần được trả lương khi nghỉ phép vì vấn đề gia đình cũng như các phúc lợi khác để nâng cao mức sống cho những hộ gia đình trẻ. Nhiều cuộc khảo sát của Hoa Kỳ liên tục cho thấy sự thất vọng khi chi phí chăm sóc sức khỏe và chăm sóc trẻ em “tăng vọt”.

Tuy nhiên, tỷ lệ sinh ở nhiều quốc gia giàu có với chính sách hỗ trợ xã hội được cho là tốt hơn cũng đang giảm dần, điều mà các nhà nhân khẩu học thường cho là do “sự không chắc chắn”“bất ổn về kinh tế”. Trong khi đó, các quốc gia có tỷ lệ sinh cao nhất thế giới vào năm 2023 đều thuộc khu vực châu Phi cận Sahara, gồm: Niger (6,73), Angola (5,76) và Cộng hòa Dân chủ Congo (5,56).

Vy An (Theo RT)