Báo chí Bắc Hàn cáo buộc Washington chơi trò nước đôi, vừa cười nói đàm phán vừa khiêu khích chiến tranh với Bình Nhưỡng sau khi Tổng thống Trump bất ngờ hủy ngang chuyến thăm đã được lên lịch trước của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Bắc Hàn. 

Theo Reuters, tờ báo nhà nước Bắc Hàn Rodong Sinmun hôm 26/8 cáo buộc Mỹ đang chuẩn bị một cuộc chiến xâm lược đằng sau lưng trong khi mang khuôn mặt cười đi đối thoại.

Tờ báo dẫn lại các nguồn tin Hàn Quốc nói rằng các đơn vị biệt kích của Mỹ đồn trú ở Nhật Bản tổ chức diễn tập trên không “cực kỳ nguy hiểm và gây kích động” với mục tiêu “xâm phạm Bình Nhưỡng”.

Tờ Rodong cho rằng hành động của Mỹ “chứng tỏ rằng họ đang âm mưu phạm tội và khai mào chiến tranh chống lại Bắc Hàn” trong trường hợp Washington thất bại trong mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

“Đó sẽ là một tội xứng đáng trừng phạt tàn nhẫn bởi thần thánh”, tờ báo viết.

“Người Mỹ sẽ sai lầm một cách đáng buồn nếu nghĩ rằng họ có thể dọa nạt người khác thông qua trò ngoại giao nòng súng cũ rích mà họ quen dùng như là một vũ khí toàn năng trong quá khứ và đạt được mục tiêu xấu xa của họ”.

“Chúng ta không thể không nghiêm túc ghi nhận thái độ đàm phán kiểu nước đôi của Hoa Kỳ trong khi nước này bận rộn tiến hành các cuộc thao dượt bí mật liên quan tới các đơn vị biệt kích giết người trong khi vẫn mỉm cười tổ chức đối thoại”, tờ Rodong viết.

Tờ báo của Bắc Hàn còn khuyên Washington từ bỏ “canh bạc quân sự vô nghĩa” và triển khai thỏa thuận đạt được ở Singapore hồi tháng Sáu giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Kim Jong Un.

Quân đội Mỹ gọi cáo buộc này là “thổi phồng quá mức”.

Bài viết trên Rodong xuất hiện 2 ngày sau khi ông Trump hủy bỏ chuyến công du Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mike Pompeo vì lý do Bắc Hàn thiếu tiến triển trong nỗ lực từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Tờ báo cũng không nhắc tới tên ông Trump hoặc quyết định hủy chuyến của ông.

Tờ Rodong cũng nói tàu ngầm tên lửa USS Michigan của Mỹ đã vận chuyển “Green Berets, Delta Forces và các đơn vị đặc nhiệm khác” từ căn cứ quân sự Okinawa, Nhật Bản tới căn cứ hải quân Jinhae, Hàn Quốc vào cuối tháng Bảy hoặc đầu tháng Tám.

Đại tá John Hutcheson, giám đốc đối ngoại của lực lượng Mỹ ở Nhật Bản cho hay ông không rõ bài báo Bắc Hàn nhắc tới cuộc tập trận nào.

“Máy bay Mỹ thường xuyên bay từ Nhật Bản tới Philippines và các quốc gia khác ở khu vực vì các lý do huấn luyện và hoạt động khác nhau, vì thế nói rằng một chuyến bay đơn lẻ nào đó có liên quan tới Bắc Hàn là hơi khó tin”, ông Hutcheson viết trong email.

Tư lệnh Clay Doss tại Hạm Đội 7 Hoa Kỳ thì khẳng định rằng tin tức của Bắc Hàn, bao gồm cả tin vận chuyển tàu ngầm USS Michigan là hoàn toàn sai.

Đức Trí (T/h)

Xem thêm: