Chính quyền Trung Quốc từng hứa sẽ đóng cửa hệ thống trại lao động cải tạo ở đất nước này. Kết quả không phải là tình hình nhân quyền cải thiện hơn, mà là việc hệ thống bức hại nhân quyền tại Trung Quốc đã rút về các trung tâm giáo dục “tẩy não” và các trại tập trung.

Sau khi cộng đồng quốc tế phản ứng mạnh mẽ trước những bằng chứng vệ tinh mà BBC đưa ra về sự mở rộng mạnh mẽ của các trại tập trung tại Tân Cương, Trung Quốc lảng tránh bằng việc gọi chúng là các trung tâm giáo dục. Chính quyền nước này cũng cho rằng việc đưa các công dân tới các trung tâm giáo dục này là một việc làm đúng đắn, không sai trái.

Tuy nhiên, thông tin từ cộng đồng Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương về việc một số lượng lớn người Hồi giáo bị bắt giữ trong các trại tập trung đã khiến cộng đồng quốc tế không thể không lên tiếng. Các tổ chức nhân quyền thế giới ước tính có khoảng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ đang bị bắt cóc và tẩy não. (Xem bài: LHQ: Trung Quốc giữ hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các trại bí mật)

Trong khi sự việc cuối năm 2018 còn chưa chấm dứt, đầu tháng 2/2019, ngay sau Tết âm lịch, tờ The Print lại tiếp tục đăng tải các bằng chứng vệ tinh, phân tích kỹ lưỡng một số hình ảnh cho thấy chính quyền Trung Quốc đang tiếp tục mở rộng các trại tập trung tại Tây Tạng.

Embed from Getty Images

Cảnh sát Trung Quốc tại Tây Tạng

Cũng như người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, cộng đồng Phật giáo Tây Tạng đối diện với những tình trạng đàn áp nhân quyền và Hán hóa tương tự. Các tu viện tại đây đã bị kiểm soát, tiếng Hán bị dạy thay thế cho tiếng Tây Tạng, nhiều tu viện bị phá bỏ.

Embed from Getty Images

Larung Gar – Học viện Phật giáo Tây Tạng lớn nhất thế giới
đang bị phá dỡ.

Dưới đây là một số bằng chứng vệ tinh mà The Print đưa ra, một số trại tập trung này vừa mới được xây dựng:

Không chỉ ở Tân Cương, TQ còn mở rộng trại tập trung tại Tây Tạng

Bức ảnh trên cho thấy 3 tòa nhà màu trắng vừa mới được xây ở bên ngoài một hệ thống các tòa nhà có nóc màu xanh. Các tòa nhà bị một bức tường an ninh dày 5,5m bao quanh.

Không chỉ ở Tân Cương, TQ còn mở rộng trại tập trung tại Tây Tạng

Bức ảnh trên cho thấy hai kiến trúc mới được xây cạnh các tu viện.

Không chỉ ở Tân Cương, TQ còn mở rộng trại tập trung tại Tây Tạng

Bức ảnh trên cho thấy một kiến trúc nóc đỏ mới được xây cạnh một tu viện lớn.

Không chỉ ở Tân Cương, TQ còn mở rộng trại tập trung tại Tây Tạng

Bức ảnh trên cho thấy một trại tập trung đúng nghĩa, với các bức tường an ninh bao quanh một số kiến trúc. 5 tòa nhà nằm song song nhau có thể là nơi giam giữ, một số tòa nhà khác dùng làm nơi tẩy não. Xung quanh 5 tòa nhà giam giữ có các tháp canh.

Không chỉ ở Tân Cương, TQ còn mở rộng trại tập trung tại Tây Tạng

Tương tự, một trại tập trung với các tháp canh và tường an ninh.

Không chỉ ở Tân Cương, TQ còn mở rộng trại tập trung tại Tây Tạng

Tương tự, một trại tập trung với các tháp canh và tường an ninh. Ảnh trên là của một trại tập trung được cho là lớn nhất tại Tây Tạng.

Được biết, những người bị chính quyền Trung Quốc đưa vào trại tập trung không chỉ đối mặt với việc giáo dục tẩy não, mà còn đối mặt với những tội ác kinh hoàng hơn như thu hoạch nội tạng. (Xem bài: Đại diện người Duy Ngô Nhĩ báo động về tội ác thu hoạch nội tạng)

Trí Đạt

Xem thêm: