Một nhà ngoại giao cao cấp của Bắc Hàn hôm thứ Sáu (20/10) đã tuyên bố rằng Bình Nhưỡng không có kế hoạch tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Washington về chương trình hạt nhân của mình. Vị quan chức này tuyên bố rằng sở hữu vũ khí hạt nhân là vấn đề sống chết đối với Bắc Hàn.

Embed from Getty Images

Bắc Hàn được cho là đã làm chủ được công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân gắn vào tên lửa đạn đạo.

Ông Choe Son-hui, Tổng giám đốc của Cục Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên đã phát biểu như trên trong Hội nghị không phổ biến vũ khí hạt nhân được tổ chức tại Moscow, Nga hôm thứ Sáu (20/10), theo hãng thông tấn RIA Novosti.

Trao đổi với các đối tác khác tham gia hội nghị, ông Choe Son-hui nhấn mạnh rằng Washington sẽ “phải chịu đựng” với thực trạng Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân.

Đây là vấn đề sống và chết đối với chúng tôi. Tình hình hiện nay làm sâu sắc thêm hiểu biết của chúng tôi rằng chúng tôi cần vũ khí hạt nhân để chống chọi với cuộc tấn công tiềm tàng. Chúng tôi sẽ phản ứng với lửa đạn bằng lửa đạn”, RIA Novosti dẫn phát biểu của ông Choe Son-hui.

Nhà ngoại giao cao cấp của chế độ Kim Jong-un nói thêm rằng Bình Nhưỡng sẽ coi mọi nỗ lực bóp nghẹt nền kinh tế đất nước này thông qua các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc chính là nỗ lực “tuyên chiến”.

Những phát ngôn của ông Choe Son-hui càng đổ thêm dầu vào lửa khi những cuộc khẩu chiến giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ leo thang ngày càng căng thẳng trong vài tháng qua kể từ khi Tổng thống Trump đe dọa sẽ “hủy diệt hoàn toàn” Bắc Triều Tiên nếu nước này đe dọa an ninh của Mỹ và đồng minh.

Tuy nhiên, BBC hôm thứ Năm (19/10) cho biết khả năng Bắc Hàn và Hoa Kỳ sẽ tổ chức vòng đàm phán tiếp theo của các cuộc đối thoại không chính thức ngay bên lề Hội nghị không phổ biến hạt nhân tại Moscow. Ông Choe Son-hui được cho rằng sẽ là trưởng phái đoàn Bắc Hàn tham gia cuộc đối thoại này cùng các cựu quan chức và chuyên gia từ Washington, trong đó có cựu quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề chính trị Wendy Sherman và nhà khoa học hạt nhân Siegfried Hecker.

>>Màn đối thoại bí mật Mỹ – Triều đằng sau khẩu chiến

Trong khi đó, phát biểu tại Hội nghị không phổ biến vũ khí hạt nhân vào đầu ngày thứ Sáu (20/10), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thúc giục các cường quốc thế giới hãy cùng theo sau lộ trình chung Nga – Trung về giải quyết khủng khoảng chương trình vũ khí của Bắc Hàn.

Ông Lavrov nói rằng: “Chúng tôi tin rằng việc thực hiện [theo lộ trình này] sẽ thúc đẩy giảm thiểu hoạt động quân sự và căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và hình thành ở Đông Bắc Á một hệ thống an ninh bình đẳng và không bị chia rẽ”.

Reuters cho hay kế hoạch mà Nga – Trung đề xuất là tạm đình chỉ các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bắc Hàn, trong khi đổi lại Hàn Quốc và Hoa Kỳ cũng sẽ dừng tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung.

Nhiệm vụ chính ở giai đoạn hiện nay là ngăn chặn một cuộc xung đột quân sự mà chắc chắn sẽ dẫn đến thảm họa nhân đạo, kinh tế và sinh thái quy mô lớn. Tất cả các bên liên quan nên kiềm chế”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Xuân Thành

Xem thêm: