Đại sứ Bắc Hàn tại Liên Hiệp Quốc Kim Song hôm thứ Bảy (7/12) nói rằng phi hạt nhân hóa đã bị loại khỏi bàn đàm phán với Mỹ và các cuộc đàm phán kéo dài với Washington là không cần thiết. Sáng Chủ Nhật (8/12), Bắc Hàn được cho là đã tiếp tục thử tên lửa.

Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un lại cưỡi ngựa trắng thăm núi thiêng Trường Bạch.
Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un lại cưỡi ngựa trắng thăm núi thiêng Trường Bạch. (Ảnh: KCNA)

Theo Reuters, Đại sứ Bắc Hàn tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Kim Song hôm 7/12 nói rằng “cuộc đối thoại kéo dài và quan trọng” mà người Mỹ theo đuổi là “mánh khóe câu giờ” của họ để phù hợp với chương trình nghị sự chính trị trong nước, tạo thế cho cuộc đua tái cử của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Bây giờ chúng tôi không cần các cuộc đàm phán kéo dài với Mỹ và phi hạt nhân hóa đã bị loại bỏ khỏi bàn đàm phán,” ông Kim Song nói.

Những bình luận nêu trên của ông Kim Song dường như đi xa hơn cảnh báo của Bắc Hàn trước đó rằng các cuộc thảo luận liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của nước này có thể phải được loại khỏi bàn đàm phán khi mà Washington từ chối đưa ra những nhượng bộ.

Hôm thứ Ba (3/12), Bộ Ngoại giao Bắc Hàn nhắc lại lời kêu gọi Mỹ phải thay đổi “những chính sách thù địch” của họ và cho biết việc Washington quyết định nhận “quà Giáng sinh” gì vào cuối năm nay là tùy thuộc vào chính họ.

Ông Kim Song trong một tuyên bố tuần này cũng đã chỉ trích các thành viên Liên minh Châu Âu (EU) tại Hội đồng Bảo an LHQ vì họ phê phán các vụ thử tên lửa tầm ngắn của Bắc Hàn gần đây, gọi đó là “khiêu khích nghiêm trọng” và nhấn mạnh các nước EU này đang đóng vai trò là “chó cưng” của Mỹ.

Sáng Chủ Nhật (8/12), Thông tấn xã Bắc Hàn (KCNA) loan tin rằng quân đội nước này đã thực hiện vụ thử vũ khí “rất quan trọng” tại bãi phóng vệ tinh Sohae.

Thông báo của KCNA đã gọi đây là “vụ thử có ý nghĩa lớn thành công”, nhưng không nói rõ loại vũ khí nào đã được phóng thử.

Văn phòng Tham mưu trưởng Quân đội Hàn Quốc, cơ quan thường xuyên phát đi cảnh báo nếu phát hiện Bắc Hàn thử tên lửa, đã từ chối trả lời Reuters về tuyên bố mới nhất của KCNA.

Các nhà phân tích quốc tế cho biết bãi thử Sohae trước đây chưa từng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), nhưng đây là địa điểm thường được Bắc Hàn sử dụng để thử các động cơ tên lửa.

Các chuyên gia tên lửa nói rằng Bắc Hàn có thể đã thực hiện vụ thử tĩnh động cơ tên lửa, chứ không phải phóng thử tên lửa hoàn chỉnh.

Đây có thể là vụ thử động cơ tên lửa tại mặt đất ở bãi thử Sohae. Đây không phải là vụ phóng [tên lửa]”, chuyên gia Ankit Panda của Liên đoàn các Nhà khoa học Mỹ viết trên Twitter.

Như Ngọc

Xem thêm: