Hàn Quốc và Nhật Bản sáng hôm nay 6/3 cảnh báo, Bắc Hàn đã phóng bốn tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản. 

Ba trong số bốn quả rơi vào vùng đặc quyền kinh tế Nhật (EEZ) sau khi bay được 1.000km, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nói.

Còn quân đội Hàn Quốc thì cho biết vụ phóng diễn ra tại khu vực Tongchang-ri, gần biên giới Bắc Hàn-Trung Quốc. Vụ phóng diễn ra lúc 7:36 sáng, giờ địa phương. Hiện chưa rõ loại tên lửa được phóng.

Bắc Hàn bị Liên Hiệp Quốc (LHQ) cấm tiến hành thử nghiệm tên lửa hoặc công nghệ hạt nhân.

>> Đại sứ Bắc Hàn bị trục xuất khỏi Malaysia

Hôm 3/3, Bình Nhưỡng đe dọa sẽ phóng tên lửa để đáp trả đợt tập trận chung thường niên mang tên Đại bàng non giữa Seoul và Washington.

Bình Nhưỡng tuyên bố coi cuộc tập trận này là nhằm chuẩn bị cho cuộc xâm lược miền Bắc. Đây là vụ mới nhất trong chuỗi thử công nghệ tên lửa của Bắc Hàn mà các chuyên gia nhận định có khả năng được cải thiện với các vụ thử liên tiếp.

Tháng trước Bắc Hàn tuyên bố phóng thử thành công loại tên lửa đạn đạo mới trong thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức.

Hôm 5/3, Hàn Quốc loan báo sẽ thưởng 860.000 USD cho những người đào tẩu từ Bắc Hàn sẵn sàng sẻ thông tin giúp họ tăng cường an ninh.

Nhưng ám sát Kim Jong Nam, anh trai lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un tại Malaysia dường như khiến nhưng người đào tẩu khỏi Bắc Hàn sợ hãi và tìm cách giấu mặt.

>> Tại sao VX được sử dụng để ám sát Kim Jong Nam?

>> Liên Hợp Quốc: Trung Quốc bí mật hỗ trợ Triều Tiên tránh chế tài

Đức Trí (t/h)