Bắc Hàn sáng thứ Năm 11/6 (giờ địa phương) đã tuyên bố rằng Mỹ không có quyền bình luận về các vấn đề liên Triều. Bình Nhưỡng cũng đe dọa nếu Mỹ muốn bầu cử tổng thống thành công thì hãy giữ im lặng, theo KCNA.

Minh họa mối quan hệ Bắc Hàn - Mỹ
Minh họa mối quan hệ Bắc Hàn – Mỹ (Ảnh: ShutterStock)

Tuyên bố nêu trên của Bắc Hàn đến sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ thất vọng về việc Bắc Hàn tạm dừng đường dây nóng liên lạc với Hàn Quốc từ hôm thứ Ba (9/6).

Ông Kwon Jong-gun, tổng giám đốc phụ trách các sự vụ Hoa Kỳ của Bộ Ngoại giao Bắc Hàn nói trong tuyên bố phát đi hôm 11/6 rằng: “Tôi rất nản về tính hai mặt của người Mỹ, họ rất muốn ngăn chặn mối quan hệ liên Triều khi nó cho thấy dấu hiệu tiến bộ, nhưng họ lại trở nên tích cực khi mối quan hệ đó rạn nứt”.

Đây sẽ không chỉ là vấn đề lợi ích chung của Mỹ, mà đó còn có lợi cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới thành công”, ông Kwon nói thêm và cảnh báo Washington “hãy ngậm miệng lại” nếu họ không muốn phải trải qua “điều khủng khiếp”.

Trước đó, Thông tấn xã Bắc Hàn (KCNA) đưa tin Bình Nhưỡng sẽ cắt các đường dây liên lạc quân sự và chính trị với Hàn Quốc từ thứ Ba (9/6) với lý do Seoul không ngăn chặn những người đào tị Bắc Hàn phát tán truyền đơn qua biên giới chống phá chế độ Kim Jong-un.

DPRK [Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên] sẽ cắt đứt và đóng hoàn toàn đường dây liên lạc bắc – nam, vốn đã được duy trì thông qua văn phòng liên lạc chung cũng như các đường dây liên lạc khác, từ 12h ngày 9/6/2020“, hãng tin KCNA loan báo.

Hôm thứ Hai (8/6), Bắc Hàn đã lần đầu tiên không trả lời cuộc gọi thường nhật từ Hàn Quốc kể từ khi hai bên lập văn phòng liên lạc liên Triều năm 2018, theo tin từ báo chí Hàn Quốc.

Theo Reuters, Hàn Quốc hôm thứ Tư (10/6) đã nói rằng họ sẽ thực thi hành động pháp lý chống lại hai tổ chức đang phát tán truyền đơn qua biên giới Bắc Hàn.

Giới tình báo Hàn Quốc trước đó cho rằng em gái Chủ tịch Kim Jong-un là bà Kim Yo-jong hiện nay đã được giao phụ trách mọi vấn đề liên quan đến quan hệ liên Triều, theo Hoa Nam Tảo báo (Hồng Kông).

Hoa Nam Tảo báo cho biết Bà Kim Yo-jong mới đây đã cảnh báo rằng Hàn Quốc sẽ phải “trả giá đắt” nếu không ngăn chặn tình trạng phát tán truyền đơn chống phá Bình Nhưỡng, đồng thời đe dọa đóng cửa văn phòng liên lạc liên Triều.

Xuân Thành

Xem thêm: