Bắc Hàn hôm thứ Tư (4/12) lại gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump là “ông già lẩm cẩm” và cảnh báo rằng nếu Mỹ sử dụng quân sự chống lại Bình Nhưỡng, họ sẽ “thực hiện đáp trả nhanh chóng ở mọi cấp độ”. Tuyên bố của Bắc Hàn đưa ra một ngày sau khi ông Trump nói Mỹ vẫn duy trì quyền sử dụng quân sự đối với Bắc Hàn.

Ông Kim Jong-un giám sát một vụ thử tên lửa của quân đội Bắc Hàn.
Ông Kim Jong-un giám sát một vụ thử tên lửa của quân đội Bắc Hàn. (Ảnh: KCNA)

Phát biểu bên lề thượng đỉnh NATO tại London, Anh Quốc hôm thứ Ba (3/12), Tổng thống Donald Trump khẳng định hành động quân sự vẫn là có thể khi ông được hỏi về vấn đề Bắc Hàn.

Ông ta chắc chắn thích phóng tên lửa, phải không? Đó là lý do tại sao tội gọi ông ta là ‘Gã Tên lửa’,” ông Trump nói về lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un.

Chúng tôi sở hữu quân đội mạnh mẽ nhất từ trước tới nay, và cho tới nay chúng tôi là nước mạnh nhất thế giới. Hy vọng, chúng tôi không phải sử dụng [sức mạnh quân sự này], nhưng nếu chúng tôi cần, chúng tôi sẽ sử dụng. Nếu chúng tôi phải làm thế, chúng tôi sẽ làm,” ông Trump nói thêm.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Bắc Hàn Choe Son-hui hôm thứ Tư (4/12) nói rằng bình luận của ông Trump có thể làm cho căng thẳng giữa Mỹ và Bắc Hàn trở lại thời điểm hai năm trước.

Nếu điều này có nghĩa là để thể hiện, gợi nhớ lại cuộc khẩu chiến xuyên đại dương hai năm trước… nó sẽ là một thách thức rất nguy hiểm,” Thông tấn xã Bắc Hàn (KCNA) dẫn lời bà Choe.

Bà Choe cho rằng bình luận của ông Trump thể hiện sự thiếu lịch sự với ông Kim và nó đã “thúc đẩy làn sóng căm thù của nhân dân chúng tôi đối với nước Mỹ và người dân Mỹ và [làn sóng căm thù Mỹ] đang ngày càng cao hơn”.

Nếu bất kỳ ngôn từ và cách diễn đạt nào gây ra bầu không khí đối đầu được sử dụng một lần nữa vào thời điểm quan trọng như bây giờ, thì điều đó thực sự phải được chẩn đoán là sự tái phát bệnh lẩm cẩm của ông già,” bà Choe khẳng định.

Cũng trong thứ Tư (4/12), KCNA dẫn lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Bắc Hàn Pak Jong-chon nói rằng ông “cực kỳ thất vọng” về những phát biểu của ông Trump.

Ông Pak nói thêm rằng “việc sử dụng lực lượng vũ trang không chỉ là đặc quyền của Mỹ”.

Nếu Mỹ sử dụng bất kỳ [hành vi] vũ lực nào chống lại DPRK [Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên], chúng tôi cũng sẽ thực hiện các hành động đáp trả nhanh chóng ở mọi cấp độ,” ông Pak cảnh báo.

Vài tháng trước, Bắc Hàn đã đặt hạn chót cho Mỹ vào cuối năm nay phải thay đổi cách thức tiếp cận trong đàm phán phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng, nếu không họ sẽ lựa chọn “con đường mới”.

Đầu tuần này, KCNA dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bắc Hàn Ri Thae-song nói: “Món quà mà Mỹ nhận vào Giáng sinh hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Mỹ.”

Xuân Thành

Xem thêm: