Tối ngày 20/8, Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Thái Anh Văn đã trở về Đài Loan sau chuyến thăm nước ngoài 9 ngày. Đối với những thành tích đáng kể trong chuyến công du nước ngoài lần này, bà Thái Anh Văn nhấn mạnh, sự chèn ép của Trung Quốc chỉ có thể làm cho Đài Loan càng đoàn kết hơn, làm cho chúng ta có quyết tâm vươn ra thế giới hơn.

thái anh văn
Ảnh chụp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tối ngày 20/8 (Ảnh: CNA)

Bà Thái Anh Văn nói về thành quả chuyến công du nước ngoài

Theo Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA), từ ngày 12 – 20/8, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn có chuyến thăm nước đồng minh Paraguay và Belize, trong lúc đi sẽ quá cảnh tại Los Angeles (Mỹ) và lúc về sẽ quá cảnh tại Houston (Mỹ), tối ngày 20/8 bà đã có mặt tại Đài Loan.

Sau khi chuyên cơ hạ cánh xuống Đài Loan tối 20/8, bà Thái Anh Văn đã có bài phát biểu ngắn tại sân bay nói về thành quả chuyến công du, bà cho biết, hành trình 9 ngày quá cảnh tại Mỹ và đi qua bắc bán cầu, thuận lợi thăm hai nước bạn Paraguay và Belize, ngoài biểu đạt sự cảm ơn đối với bạn tốt quan tâm đến Đài Loan, kiều bào nước ngoài, các đối tác ngoại giao, bà cho biết cũng đã thảo luận cùng Tổng thống Paraguay là ông Mario Abdo Benitez về phát triển tương lai giữa Đài Loan và Paraguay.

Bà Thái Anh Văn cho biết, trong thời gian thăm Belize, bà đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Colville Young và Thủ tướng Dean Oliver Barrow, đồng thời cũng giao lưu với nguyên thủ và đại biểu các nước bang giao và không phải bang giao với Đài Loan, thể hiện sự kiên định của Đài Loan đối với giá trị tự do và dân chủ, đồng thời cũng tiến thêm bước nữa thể hiện quyết tâm qua lại với xã hội quốc tế.

Bà nhấn mạnh, “Con đường bước ra thế giới dù có bị chèn ép, chúng ta cũng sẽ dùng hành động thực tế để nói với xã hội quốc tế, Đài Loan sẽ không khuất phục dưới sự chèn ép, chèn ép chỉ làm cho chúng ta càng kiên định hơn, càng đoàn kết hơn, để chúng ta càng quyết tâm vươn ngoài thế giới.”

Sự kiện Quán 85C Bakery Cafe khiến quốc tế càng chú ý đến Đài Loan

Bà Thái Anh Văn đã ghé qua một Quán 85C Bakery Cafe tại Los Angeles khi bà dừng chân tại Mỹ trong chuyến công du Nam Mỹ. Trên mạng internet tại Trung Quốc ngay sau đó lập tức chỉ trích dữ dội hãng 85C vì chuyến thăm của bà Thái, và đe dọa sẽ tẩy chay hãng này. Đài Loan, Trung Quốc, và Mỹ, là các thị trường chính của 85C. Ngoài ra, hãng cũng có một số cửa hàng tại Australia và Hồng Kông.

Trước sự giận dữ của Trung Quốc, ngày 15/ 8, hãng 85C tuyên bố hãng này luôn ủng hộ “chính sách một Trung Quốc”, và phản đối mọi hành động chia rẽ tinh thần đồng hương giữa 2 bên, và sẽ phục vụ khách hàng với niềm tin rằng cả 2 bên đều thuộc “cùng một gia đình”.

Nhìn lại chuyến thăm nước ngoài lần này của bà Thái Anh Văn, do sự kiện Quán 85C Bakery Cafe bị sức ép từ Trung Quốc, nhưng khi trở về và quá cảnh tại Houston, có hàng ngàn người kiều bào Đài Loan ủng hộ bà.

Đặc biệt là trong hành trình lần này, bà Thái Anh Văn không những tham dự lễ nhậm chức Tổng thống mới của ông Mario Abdo Benitez tại Paraguay, và diễn thuyết tại Quốc hội Belize, bà còn thăm Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Được biết, đối với thành quả chuyến công du lần này của bà Thái, Quỹ dân ý Đài Loan hôm 20/8 đã công bố cuộc thăm dò mới nhất trong tháng 8 về uy tín của Tổng thống Thái Anh Văn, thông tin cho thấy, 50% người dân Đài Loan cho rằng chuyến đi này sẽ giúp quốc tế biết đến Đài Loan hơn.

Trung Quốc tức giận vì bà Thái Anh Văn thăm NASA

Ngoài ra, trong hành trình trở về Đài Loan, bà Thái Anh Văn quá cảnh tại Houston, bà đã tới thăm NASA, hành động này khiến chính phủ Trung Quốc tỏ ra vô cùng bất mãn.

Đặc biệt là người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng đã công khai chỉ trích, “lãnh đạo Đài Loan mượn nhiều lý do chạy loạn trên quốc tế nhằm có các hoạt động chia rẽ Trung Quốc.”

Lục Khảng nhấn mạnh, Trung Quốc đã có thương lượng với Mỹ, đốc thúc Mỹ tuân thủ nguyên tắc “một Trung Quốc” và quy định của 3 tuyên bố chung Trung – Mỹ, không nên giúp đỡ “thế lực chia rẽ Đài Loan”.

Đối với phát ngôn của Lục Khảng, trong cùng ngày Ủy ban Đại lục của Đài Loan cũng đưa ra phản ứng, “Trung Hoa Dân Quốc là quốc gia có chủ quyền độc lập, Tổng thống thăm nước đồng minh, thắt chặt tình hữu nghị ngoại giao, khi quá cảnh tại Mỹ đã nhận lời mời thăm các cơ quan của Mỹ là việc có ý nghĩa và cũng là điều bình thường”.

Ủy ban Đại lục của Đài Loan chỉ trích Trung Quốc, “là một cơ quan của chính quyền mà lại có những phát ngôn tệ như thế, dùng từ thô bỉ, thái độ ngang ngược không nói lý, đúng là đã thể hiện ra trình độ văn hóa của chính mình, điều này lại càng không thể giúp cho sự phát triển quan hệ giữa hai bờ eo biển”.

Huệ Anh

Xem thêm: