Lần đầu tiên từ năm 2017, Hải quân Mỹ đã điều động của ba hàng không mẫu hạm đến Biển Đông trong thời điểm căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh tiếp tục leo thang.

hang khong mau ham USS Theodore Roosevelt
Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt hoạt động tại Biển Philippines vào ngày 21/5, sau khi có chuyến thăm tới đảo Guam trong thời điểm đại dịch virus corona. (Ảnh: U.S Navy)

Các nhà phân tích nói rằng việc Hải quân Mỹ triển khai cả ba hàng không mẫu hạm tới Tây Thái Bình Dương có lẽ nhằm gửi một thông điệp tới Trung Quốc rằng bất chấp đại dịch virus corona đang tiếp diễn, quân đội Mỹ vẫn tiếp tục duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trong khu vực này.

Hôm Chủ Nhật (21/6), Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ nói rằng các nhóm tàu tấn công USS Theodore Roosevelt (CSG9) và USS Nimitz (CSG11) đã bắt đầu các hoạt động huấn luyện tác chiến phối hợp tại Biển Philippines.

Theo trang tin của Hạm đội Thái Bình Dương, nhóm tàu tấn công 9 gồm hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill và các tàu khu trục USS Russell, USS Rafaela Peralta, và Carrier Air Wing 11.

Nhóm tàu tấn công 11 gồm hàng không mẫu hạm USS Nimitz, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Princeton và các tàu khu trục USS Sterett, USS Ralph Johnson, và Carrier Air Wing 17.

Hai nhóm tàu tấn công này dự kiến sẽ tiến hành các cuộc tập trận phòng thủ trên không, giám sát biển, tiếp nhiên liệu trên biển, huấn luyện chiến đấu phòng không, tập trận tấn công tầm xa, thao diễn điều phối và các hoạt động khác, theo tuyên bố của Hạm đội Thái Bình Dương.

Chuẩn Đô đốc Doug Verissimo, Tư lệnh của nhóm tàu tấn công 9 cho hay: “Đây là cơ hội lớn cho chúng tôi để cùng nhau huấn luyện theo một kịch bản phức hợp. Bằng việc hợp tác cùng nhau trong hoàn cảnh này, chúng tôi sẽ cải thiện được các kỹ năng chiến thuật và sẵn sàng đối mặt với một khu vực đang ngày càng gia tăng áp lực và COVID-19”.

Chuẩn Đô đốc James Kirk, Tư lệnh nhóm tàu tấn công 11 nói: “Hải quân Mỹ từ lâu đã hoạt động tác chiến kết hợp trên Thái Bình Dương. Những hoạt động này của chúng tôi thể hiện sự phục hồi nhanh và tính sẵn sàng của lực lượng hải quân Mỹ và là một thông điệp mạnh mẽ về cam kết của chúng tôi đối với an ninh và ổn định khu vực khi chúng tôi bảo vệ các quyền tự do và việc sử dụng hợp pháp vùng biển vì lợi ích của tất cả các quốc gia”.

Trong một diễn biến khác, hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan và nhóm tàu tác chiến đi cùng cũng đang thực hiện hoạt động tại Biển Philippines, theo các bức ảnh vệ tinh do Hạm đội Thái Bình Dương công bố.

Trung Quốc trước nay vẫn tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông. Truyền thông nhà nước Trung Quốc tuần trước đã chỉ trích mạnh mẽ Mỹ khi có thông tin ba hàng không mẫu hạm hải quân Hoa Kỳ đồng thời hiện diện tại Thái Bình Dương.

Tờ Hoàn cầu Thời báo, cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đăng bài viết nói rằng việc Mỹ triển khai hoạt động hải quân như vậy có thể đặt quân đội Trung Quốc vào tình huống nguy hiểm.

Thông qua việc tập trung các hàng không mẫu hạm cùng một nơi, Mỹ đang nỗ lực thể hiện cho toàn khu vực và thậm chí là cả thế giới thấy rằng họ vẫn là lực lượng hải quân mạnh mẽ nhất, khi họ có thể vào Biển Nam Trung Hoa và đe dọa quân đội Trung Quốc trên các quần đảo Tây Sa và Nam Sa, cũng như các tàu thuyền đi qua các vùng biển gần kề, từ đó Mỹ có thể thực hiện chiến lược chính trị bá quyền của họ”, Hoàn cầu Thời báo dẫn bình luận của chuyên gia về hải quân Li Jie.

Trung Quốc gọi Biển Đông là Biển Nam Trung Hoa và đổi tên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thành Tây Sa và Nam Sa.

Bài báo của Hoàn cầu Thời báo cũng dẫn lời chuyên gia Li cho rằng Trung Quốc có thể phản công lại Mỹ thông qua việc tổ chức các cuộc tập trận hải quân trên biển Nam Trung Hoa vào cùng thời điểm với hoạt động diễn tập của Mỹ.

Hoàn Cầu Thời báo cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc có các loại vũ khí nổi bật để có thể đương đầu với hải quân Mỹ, trong đó có “hàng loạt các vũ khí được chế tạo để đánh chìm các hàng không mẫu hạm Mỹ” như các tên lửa đạn đạo DF-21D và DF-16.

Như Ngọc

Xem thêm: