Chính phủ Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh đóng cửa LSQ Trung Quốc tại Houston vào ngày 21/7 và cáo buộc ĐCSTQ sử dụng LSQ để hoạt động gián điệp bất hợp pháp. Theo truyền thông Mỹ, LSQ Trung Quốc tại Houston chỉ là một trong các căn cứ gián điệp, các LSQ Trung Quốc ở San Francisco và New York mới là những “đại bản doanh” quan trọng nhất.

80320204749459
Văn phòng visa của LSQ Trung Quốc tại San Francisco (Ảnh: Epoch Times)

Trang web chính trị Hoa Kỳ Axios đưa tin, gần đây, Chính phủ Tổng thống Trump đã quyết định thực hiện các biện pháp cứng rắn chống lại các hoạt động gián điệp bất hợp pháp của ĐCSTQ và ra lệnh đóng cửa LSQ Trung Quốc tại Houston trong vòng 72 giờ. Người phát ngôn của Hội đồng Bảo an Quốc gia Nhà Trắng John Ullyot, trong một tuyên bố đã nói về lý do Chính phủ Hoa Kỳ ra lệnh đóng cửa LSQ Trung Quốc tại Houston, chính là để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ và thông tin cá nhân của công dân Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, LSQ Trung Quốc tại Houston không phải là trung tâm hoạt động gián điệp bất hợp pháp quan trọng nhất của ĐCSTQ. LSQ Trung Quốc tại San Francisco và New York mới là các “đại bản doanh” gián điệp thực sự. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, một cựu quan chức tình báo Hoa Kỳ cho biết, LSQ Trung Quốc ở San Francisco là trọng yếu nhất.

Ngày 24/7, tạp chí Chính sách Đối ngoại (Foreign Policy) Hoa Kỳ đưa tin, giới quan chức chính quyền Trump tuyên bố, ĐCSTQ có thể đã sử dụng LSQ Houston để làm cơ sở cho các hoạt động gián điệp, với mục đích hiện giờ là muốn cướp lấy vị trí bên đầu tiên tung ra vắc xin viêm phổi Vũ Hán trên thị trường.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho biết, kể từ khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát ở Trung Quốc vào năm 2019, ĐCSTQ rõ ràng đang cố gắng trở thành bên phát triển và phân phối vắc xin đầu tiên trên thế giới.

LSQ Bắc Kinh tại Houston rất gần với Trung tâm Y tế Texas—trung tâm chăm sóc và nghiên cứu y tế lớn nhất thế giới. Đây cũng là nơi có nhiều trường đại học nghiên cứu và các dự án nghiên cứu khoa học quan trọng. Các quan chức Chính phủ Hoa Kỳ cho biết, trong 10 năm qua, chính quyền Bắc Kinh đã ít nhất 50 lần lợi dụng LSQ ở Houston để thực hiện “Chương trình Ngàn nhân tài” của ĐCSTQ, tuyển dụng nhân tài người Hoa ở Mỹ và khắp nơi trên thế giới trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ hàng đầu để làm việc cho Chính phủ Trung Quốc. Các quan chức LSQ Houston có liên quan trực tiếp đến việc liên hệ với các nhà nghiên cứu và hướng dẫn họ thu thập thông tin khoa học, công nghệ có liên quan.  

Trang web chính trị Mỹ Axios báo cáo, ĐCSTQ không chỉ sử dụng các Đại sứ quán và LSQ của mình tại Hoa Kỳ cho các hoạt động gián điệp bất hợp pháp, mà còn thu thập thông tin về người Duy Ngô Nhĩ và các nhà bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc. Đồng thời cũng đang điều phối du học sinh và người Hoa đang sống tại Hoa Kỳ tham gia trong các hoạt động ảnh hưởng chính trị ở cấp chính quyền địa phương và chính quyền bang. 

Sau khi Đại sứ quán và LSQ Trung Quốc thu thập được thông tin về người Duy Ngô Nhĩ ở nước ngoài, họ sẽ gửi các thông tin này cho cảnh sát ở Khu tự trị Tân Cương. Các quan chức LSQ Trung Quốc cũng thường từ chối gia hạn hộ chiếu cho người Duy Ngô Nhĩ, và thông báo cho họ phải trở về Trung Quốc Đại Lục trước khi họ có thể có được giấy tờ tùy thân mới. Đối với các du học sinh tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán và LSQ Trung Quốc đã trả tiền cho họ để “hoan nghênh” các nhà lãnh đạo ĐCSTQ đến thăm, đồng thời chỉ đạo các du học sinh gạt bỏ người biểu tình chống lại ĐCSTQ.

Ngoài ra, Đại sứ quán và LSQ của ĐCSTQ cũng yêu cầu chủ tịch Hiệp hội học sinh và học giả Trung Quốc tại Hoa Kỳ (CSSA) tổ chức một buổi học tập, nghiên cứu về tư tưởng của ĐCSTQ, được xác nhận bằng hình ảnh của cuộc họp.

Năm 2018, trong một buổi phỏng vấn, chủ tịch của Hiệp hội học sinh và học giả Trung Quốc tại Hoa Kỳ (CSSA) cho biết, ông tin rằng LSQ Trung Quốc đang cố gắng kiểm soát hiệp hội ngày càng nghiêm ngặt hơn.

Theo báo cáo năm 2018 của Tạp chí chính trị uy tín Politico Mỹ, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ California Dianne Feinstein đã thuê một nhân viên bị ĐCSTQ mua chuộc để báo cáo với họ về tình hình chính trị của Hoa Kỳ.

Nhật báo The San Francisco Chronicle báo cáo, thượng nghị sĩ Dianne Feinstein đã thuê điệp viên Trung Quốc làm tài xế, giúp việc ở văn phòng và là người liên lạc cộng đồng châu Á trong gần 20 năm.

Thiên Thanh

Xem thêm: