Các chính trị gia Australia đã bác bỏ tuyên bố của Bắc Kinh rằng họ đang “đùa với lửa” và phá hoại nỗ lực hàn gắn quan hệ Australia-Trung sau khi một phái đoàn gồm sáu nghị sĩ lưỡng đảng đến Đài Loan.

Thời báo Hoàn cầu, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã đăng một bài báo nói rằng chuyến thăm sẽ “phủ bóng đen” lên mối quan hệ đang được cải thiện của Australia với Trung Quốc và thể hiện sự ủng hộ đối với “độc lập của Đài Loan”.

Sáu nghị sĩ Australia, bao gồm cựu phó thủ tướng Barnaby Joyce, Meryl Swanson và Libby Coker của Đảng Lao động, và Scott Buchholz, Terry Young và Gavin Pearce của đảng Liên minh, đã đến Đài Loan vào ngày 5 tháng 12.

Họ đã gặp Bộ trưởng Nông nghiệp Chen Chi-Chung và đàm phán xoay quanh nỗ lực của Đài Loan tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), một trong những khối thương mại lớn nhất thế giới.

Với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Đài Loan, phái đoàn Australia cũng sẽ gặp Tổng thống Thái Anh Văn và Bộ trưởng Ngoại giao Joseph Wu trong hành trình.

Đây là phái đoàn quốc hội đầu tiên của Australia tới Đài Loan kể từ năm 2019 và nó diễn ra sau cuộc gặp của Thủ tướng Anthony Albanese với Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề G20 ở Bali vào tháng trước.

“Những kẻ đùa với lửa sẽ chết vì lửa,” bài xã luận của Thời báo Hoàn cầu cáo buộc phái đoàn làm gia tăng căng thẳng với Đài Loan, tạo ra “tác động tiêu cực đến mối quan hệ Trung Quốc-Australia.”

Nghị sĩ Barnaby Joyce phủ nhận rằng chuyến đi diễn ra “không đúng lúc” và bác bỏ việc các nghị sĩ đến đó để “chống đối” Bắc Kinh.

Thượng nghị sĩ phe đối lập Simon Birmingham cho biết chuyến thăm chỉ đơn giản là “công việc như thường lệ”.

“Những chuyến thăm kiểu phái đoàn này không phải là hiếm. Đây thực sự là hoạt động bình thường trở lại sau khi ngừng hoạt động trong thời kỳ COVID,” ông nói với Đài ABC.

Ông Birmingham cũng nói rằng Thời báo Hoàn cầu không được biết đến với bài bình luận ôn hòa.

Học giả Đài Loan kêu gọi Australia giữ gìn các giá trị

Tiến sĩ David Yeau-Tarn Lee, giáo sư tại Viện Cao học Nghiên cứu Phát triển của Đại học Quốc gia Chengchi, Đài Loan, hoan nghênh chuyến thăm của phái đoàn Australia.

“Chuyến thăm của các nghị sĩ Australia tới Đài Loan thể hiện mối quan hệ đối tác vững chắc, đa dạng và cùng có lợi giữa Australia và Đài Loan, cả hai đều là quốc gia tự do và dân chủ,” ông Lee nói với The Epoch Times vào ngày 5/12. “Mối quan hệ này là một sự tương tác cần thiết trong khuôn khổ Liên minh toàn cầu của các nền dân chủ tự do mà Hoa Kỳ đã khởi xướng.”

“Các nghị sĩ đến Đài Loan để thảo luận về thương mại, nông nghiệp, người dân bản địa, quốc phòng và an ninh. Họ không vi phạm chính sách “Một Trung Quốc” do chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ, cũng như không làm suy yếu hiện trạng trên eo biển Đài Loan.”

Ông Lee nói rằng ĐCSTQ, vốn thiết lập quan hệ ngoại giao với cả Bắc và Nam Triều Tiên, không có cơ sở để cáo buộc các nhà lập pháp của các nước dân chủ đến thăm Đài Loan.

“[Bài xã luận của Thời báo Hoàn cầu] thể hiện tham vọng của ĐCSTQ nhằm gặm nhấm và thôn tính Đài Loan. Các quốc gia tự do và dân chủ không thể dễ dàng để ĐCSTQ làm theo cách của mình,” giáo sư kêu gọi các nhà lập pháp Australia kiên định với quyết định thăm Đài Loan của họ.

Ông nói: “Là quốc gia quan trọng nhất ở Nam Thái Bình Dương, chính phủ Australia được kỳ vọng sẽ kiên quyết bảo vệ và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của mình.”

“[Chúng ta] không khiêu khích ĐCSTQ, nhưng chúng ta không được để ĐCSTQ sử dụng lợi ích thương mại và kinh doanh để trói buộc chúng ta.”

Nhật Minh (theo The Epoch Times)