Lãnh đạo đảng Bảo thủ Canada Andrew Scheer cho biết những vụ việc trong vài năm qua đã cho thấy hành vi rất hung hăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong một phỏng vấn gần đây, ông phát biểu: “Đã đến lúc các quốc gia yêu tự do trên khắp thế giới phải thức tỉnh trước thực tế này, phải phối hợp tương trợ lẫn nhau để đẩy lùi những động thái rất quyết liệt của chính quyền Bắc Kinh.”

Andrew Scheer: Các quốc gia tự do cần thức tỉnh và cùng chống ĐCSTQ
Lãnh đạo đảng Bảo thủ Canada, ông Andrew Scheer. (Ảnh: Andrew Scheer/Flickr, Public Domain)

Trong khi thế giới vẫn đang phải vật lộn với đại dịch COVID-19, vốn là hậu quả của việc ĐCSTQ bưng bít thông tin, thì ngày 28/5/2020, ĐCSTQ đột ngột thông qua luật an ninh quốc gia, về cơ bản chấm dứt quyền tự trị của Hồng Kông.

Theo các quy định của Luật Cơ bản của Hồng Kông, bộ luật được Anh yêu cầu Trung Quốc soạn thảo và thông qua trước khi trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997, Hồng Kông sẽ có hệ thống lập pháp riêng, cũng như nhân quyền và các quyền tự do khác, và là một khu vực hành chính đặc biệt của Trung Quốc trong 50 năm. Luật an ninh quốc gia của ĐCSTQ về cơ bản đã xóa bỏ các quyền này, từ bỏ hiệp ước và giải thể “một quốc gia hai chế độ” từng áp dụng trong việc cai trị Hồng Kông. Động thái này đã làm gia tăng căng thẳng với các nước trên thế giới.

Lãnh đạo đảng Bảo thủ Canada Andrew Scheer cho rằng việc ĐCSTQ ngược đãi người dân Hồng Kông cũng như các quốc gia khác cho thấy một thực tế về những gì các quan chức ĐCSTQ đã làm với người Trung Quốc Đại lục trong nhiều thập kỷ qua. Ông cho biết cách đây 20 đến 25 năm, một số người hy vọng cải cách ở Trung Quốc sẽ mang lại sự cải thiện về tự do, nhưng hàng loạt hành động trong mấy năm qua cho thấy điều này sẽ không xảy ra.

Ông Scheer nói các sự kiện trong năm 2020 là một hồi chuông cảnh tỉnh cho G7 và các quốc gia khác. Ông cho biết: “Tôi tin rằng chiến lược tốt nhất là thành lập một liên minh gồm các quốc gia đã từng, hoặc sẵn sàng chỉ thẳng ra bản chất của chính quyền này. Như vậy, chúng ta có thể tương trợ lẫn nhau.” Ông cho rằng liên minh này là cần thiết, bởi vì ĐCSTQ sẽ trả đũa những quốc gia đứng lên chống lại nó và sẽ gây thiệt hại kinh tế cho mỗi quốc gia.

Ông Scheer giải thích: “Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải tương trợ lẫn nhau. Chúng ta cần phải trợ giúp những nước như Úc. Để họ sẽ sát cánh cùng chúng ta, để tất cả chúng ta có thể cùng lên tiếng nói: thế là đủ rồi. Chúng ta sẽ không cho phép kinh tế Trung Quốc phát triển hơn nữa. Chúng ta sẽ không cho phép nó có ảnh hưởng lớn mạnh như thế trong khu vực nữa.”

Ông Scheer không đơn độc trong việc lên án hành động của ĐCSTQ. Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson, đã viết một bài báo cho tờ South China Morning Post, một tờ báo của Hồng Kông, thể hiện sự ủng hộ của ông đối với người dân Hồng Kông. Bài báo được xuất bản vào ngày 3/6/2020. Trong bài báo, ông Johnson viết: “Nhiều người ở Hồng Kông lo sợ rằng lối sống của họ -mà Trung Quốc đã cam kết sẽ duy trì- đang bị đe dọa. Nếu chính quyền Trung Quốc biện minh rằng vì họ lo sợ gì đó mà hành động như vậy, thì Anh không thể bán rẻ lương tâm mà nhún vai, bỏ đi; thay vào đó, chúng tôi sẽ tuân thủ các nghĩa vụ của mình và đưa ra một giải pháp thay thế.” Anh đã cam kết trao cho gần 3 triệu công dân Hồng Kông một bước đệm để trở thành công dân Vương quốc Anh.

Hoa Kỳ cũng đã gây sức ép với ĐCSTQ kể từ sau đại dịch COVID-19 và sau việc Trung Quốc thông qua Luật An ninh Quốc gia nhằm hủy bỏ quyền tự trị của Hồng Kông. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo phát biểu với Fox News vào ngày 31/5 về kiểu hành vi hiếu chiến của ĐCSTQ: “Họ ăn cắp thông tin. Họ từ chối tự do ngôn luận. Họ đàn áp người dân của họ và gây rủi ro cho mọi người trên toàn cầu.”

Ông Pompeo cho biết Hoa Kỳ và các đồng minh dân chủ phương Tây sẽ cần phải duy trì sức ép đối với Trung Quốc một thời gian để có thể đạt được kết quả thích đáng. Hoa Kỳ hiện có 60 dự luật tại Nghị viện, nhiều dự luật trong đó là của lưỡng đảng, nhằm buộc ĐCSTQ chịu trách nhiệm về những hành vi sai trái của nó.

Ông Andrew Scheer cho rằng một nỗ lực quốc tế nhằm chống lại ĐCSTQ có thể sẽ diễn ra ngay lập tức. Ông phát biểu: “Cứ mỗi ngày chúng ta chờ đợi, mỗi năm chúng ta chờ đợi, thì tình hình sẽ chỉ có thể ngày càng khó hơn. Vì vậy, ngay bây giờ, chúng ta cũng có thể bắt đầu thành lập một liên minh các quốc gia yêu tự do trên toàn thế giới để đứng lên chống lại chế độ độc tài của chính quyền Trung Quốc.”

Trung Quốc phụ thuộc rất lớn vào thực phẩm nhập khẩu và nhập khẩu nhiều thực phẩm nhất thế giới. Điều này mang lại cho Canada và các nước phương Tây khác một thế mạnh. Ông Scheer nhận định và dẫn ví dụ về việc chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc apartheid ở Nam Phi: “Họ phụ thuộc vào chúng ta nhiều hơn chúng ta phụ thuộc họ… Chúng ta đã thấy các quốc gia khác, chúng ta đã có thể là một thể thống nhất khi thành lập liên minh các quốc gia ủng hộ nhân quyền.”

Ông Scheer hy vọng Canada sẽ áp dụng các biện pháp mạnh mẽ đối với ĐCSTQ vì hành động của chính quyền này đối với người dân Hồng Kông. Ông cho hay: “Chúng tôi không muốn thấy người dân Hồng Kông phải chịu đựng quá nhiều nữa. Thay đổi cách ứng xử với Hồng Kông trên một số bình diện quốc tế có thể có tác động rất xấu đến chất lượng cuộc sống của người dân Hồng Kông.”

Ông Scheer cũng cảnh báo: “Chúng tôi tin đây là lúc phù hợp để bắt đầu xem xét một số việc, chẳng hạn như có mật vụ của Trung Quốc hoạt động ở Canada dưới vỏ bọc bảo vệ ngoại giao hay không, chúng ta cần chấm dứt tình trạng ấy”. Ông Scheer cho rằng không chỉ ngoại giao, nhiều lĩnh vực khác cũng cần phải xét đến vấn đề này.

Ngoài vấn đề luật an ninh quốc gia của ĐCSTQ, chính phủ Canada cũng đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận khác về những vi phạm nhân quyền của Trung Quốc. Ngày 25/5, trong một cuộc thảo luận về nhân quyền của Trung Quốc tại quốc hội, nghị sỹ David Sweet đã kêu gọi Canada trừng phạt chính quyền Trung Quốc vì những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, đặc biệt là đối với việc chế độ này thu hoạch tạng từ tù nhân lương tâm, chủ yếu là từ người tập Pháp Luân Công.

Theo Minghui.org
Minh Ngọc biên tập