Hôm 5/6 vừa qua, tờ TASS đưa tin đã có nhiều trường hợp ngộ độc rượu phải nhập viện điều trị tại một số vùng của Nga trong những ngày gần đây. Được biết, hiện có ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.

ngộ độc rượu
(Ảnh minh họa: Thomas Soellner/Shutterstock)

Cụ thể, tại tỉnh Ulyanovsk đã ghi nhận 16 người tử vong và 2 người khác  ở tỉnh Samara sau khi họ sử dụng loại rượu có nhãn Mr. Cider. Hai trường hợp nguy kịch ghi nhận ở cộng hòa Udmurtia. Nhiều nạn nhân đã nhập viện tại 3 địa phương nói trên.

Mr. Cider được sản xuất tại một nhà máy ở vùng Samara. Hiện cơ quan chức năng Nga chưa thể kết luận độc tố nào trong loại đồ uống này dẫn đến ngộ độc.

Bà Anna Popova, lãnh đạo cơ quan giám sát quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng của Nga Rospotrebnadzor, đã yêu cầu thu hồi tất cả các sản phẩm Mr. Cider. Lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa cơ sở sản xuất, tạm giữ những người liên quan và phân phối Mr. Cider, đồng thời mở cuộc điều tra toàn diện liên quan đến sự việc tử vong nghi do bị ngộ độc rượu.

Phan Anh

Video: Cận cảnh vỡ đập thủy điện chiến lược ở Kherson, Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau