Đối với các sai phạm liên quan đến thảm họa gây ô nhiễm biển miền Trung do xả thải của nhà máy Formosa (Hà Tĩnh) vào năm 2016, chiều ngày 21/4, Ban Bí thư có kết luận mức kỷ luật đối với các cá nhân trong bộ máy chính quyền để xảy ra sai phạm. 

formosa
Sau hơn một năm xảy ra thảm họa ô nhiễm biển miền Trung, người dân 4 tỉnh bị thiệt hại vẫn chưa nhận đủ tiền bồi thường. (Ảnh: FB Dương Phong/2016)

Theo thông báo vừa công bố của Văn phòng Trung ương Đảng, trong hai ngày 18 và 21/4/2017, Ban Bí thư đã họp tại Hà Nội để xem xét báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) và một số cán bộ thuộc diện Ban Bí thư quản lý.

Những cá nhân này bị xem xét kỷ luật do liên quan đến việc để xảy ra ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng tại 4 tỉnh miền Trung, phát hiện trong năm 2016; Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa (FHS) tại Khu công nghiệp Vũng Áng (Hà Tĩnh) thừa nhận là thủ phạm.

Theo công bố, Ban Bí thư thống nhất 100% bằng phiếu kín, quyết định:

  • Thi hành mức kỷ luật cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng Bộ TN-MT nhiệm kỳ 2011 – 2016;
  • Kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Quang (nguyên Bộ trưởng Bộ TN-MT);
  • Kỷ luật cách chức Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ TN-MT nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Bùi Cách Tuyến (nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng TN-MT, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường) và ông Nguyễn Thái Lai (nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng TN-MT);
  • Kỷ luật cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2005-2010 và nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Võ Kim Cự (bao gồm cách chức cả các chức vụ: Bí thư Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh theo quy định).

Ban Bí thư yêu cầu Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thi hành kỷ luật về hành chính tương ứng theo quy định đối với Bộ TN-MT, các ông Nguyễn Minh Quang, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Thái Lai và Võ Kim Cự.

Vĩnh Long

Xem thêm: