Việt Nam sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu điện nghiêm trọng từ năm 2021 khi nhu cầu điện vượt xa tốc độ xây dựng các nhà máy điện mới, Bộ Công Thương Việt Nam nói với Reuters ngày 31/7 vừa qua.

thieu dien
Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 3 do TKV làm chủ đầu tư chậm tiến độ khoảng 3 năm. Trong ảnh, nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1&2 (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng). (Ảnh: npcetc.vn)

Việc thiếu cơ sở hạ tầng năng lượng có thể làm chững lại nguồn vốn đầu tư nước ngoài đổ vào một trong những nền kinh tế đang phát triển nhanh nhất châu Á và gây khó khăn cho Việt Nam, vốn là nước được cho là hưởng lợi lớn nhất từ thương chiến Mỹ – Trung. 

Nhu cầu điện của Việt Nam sẽ thiếu khoảng 6,6 tỷ kilowatt giờ (kWh) vào năm 2021, và con số này dự kiến sẽ tăng lên 15 tỷ kWh vào năm 2023, tương đương với khoảng 5% tổng nhu cầu điện dự báo, Bộ Công thương cho biết.

Ngoài việc thiếu hụt, nhiều dự án năng lượng ở Việt Nam đang bị chậm tiến độ trong thời gian dài, Bộ nói với Reuters.

“Doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo có đủ vốn từ các nguồn trong nước, còn chính phủ hiện đã hạn chế bảo lãnh cho các khoản vay nước ngoài,” Bộ cho biết.

Việt Nam sẽ cần trung bình 6,7 tỷ USD/năm để mở rộng công suất phát điện hàng năm thêm 10% từ năm 2016 đến năm 2030.

“Đây là một thách thức lớn vì hiện giá điện ở Việt Nam hiện không đủ để mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp”, Bộ nhận định.

Tháng trước, truyền thông nhà nước cho biết 47/62 dự án sản xuất điện Việt Nam với công suất từ 200 megawatt (MW) trở lên đang chậm tiến độ. Một số chậm hơn tới 2 năm so với kế hoạch. 

Với dân số hơn 96 triệu người và tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội hàng năm khoảng 7%, công suất phát điện của Việt Nam sẽ cần tăng từ mức hiện nay 48.600 MW lên 60.000 MW vào năm 2020 và 129.500 MW vào năm 2030, theo dữ liệu từ Chính phủ.

Năm 2018, Ngân hàng Thế giới cho biết Việt Nam cần đầu tư tới 150 tỷ USD cho ngành điện vào năm 2030, con số gần gấp đôi mức 80 tỷ USD đã chi kể từ năm 2010.

Ngoài ra, Việt Nam đang ngày càng phụ thuộc vào than đá. Sản xuất điện từ than chiếm tới 38,1% tổng công suất phát điện hiện nay. 

Theo đó, Việt Nam sẽ phải sử dụng 720 triệu tấn than trong nước cùng với 680 triệu tấn than nhập khẩu để cung cấp cho các nhà máy điện trong giai đoạn 2016-2030, Bộ cho biết.

Việt Nam cũng sẽ phải nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng để phục vụ việc phát điện. 

Bộ Công thương cho biết tình trạng thiếu điện dự kiến sẽ giảm dần sau năm 2025 khi một số nhà máy điện chạy bằng khí đi vào hoạt động.

Bảo Minh (theo Reuters)

Xem thêm: