Tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe hơi của Trung Quốc trong tháng 6/2018 bị suy yếu vì căng thẳng thương mại Mỹ – Trung leo thang.

xe hoi
(Ảnh: China Photos/Getty Images)

Hãng thông tấn AP dẫn nguồn báo cáo của một nhóm ngành công nghiệp hôm thứ Tư (11/7) cho biết tốc độ tăng trưởng doanh số ôtô bán ra tại thị trường Trung Quốc đã suy yếu trong tháng 6, làm tăng áp lực kinh tế đối với Bắc Kinh trong bối cảnh cuộc chiến thương mại ngày càng leo thang với Mỹ.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc, doanh số bán ra của dòng xe SUV, sedan và xe tải chỉ tăng 2,3% trong tháng qua, giảm mạnh so với mức tăng 7,9% của tháng 5.

Sự suy yếu này làm gia tăng áp lực lên nền kinh tế Đại Lục do tăng trưởng bị đóng băng sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) thắt chặt tín dụng cho vay ngân hàng để kiềm chế nợ công.

Trung Quốc đã thực hiện giảm thuế nhập khẩu ôtô từ 25% xuống còn 15%, có hiệu lực từ ngày 1/7. Nhưng mới đây Bắc Kinh lại tuyên bố áp khoản thuế bổ sung 25% đối với xe nhập khẩu từ Hoa Kỳ trong cuộc xung đột thương mại đang leo thang.

Doanh số bán xe SUV (dòng xe thể thao đa dụng – Sport Utility Vehicle), hàn thử biểu của các nhà sản xuất ôtô, bị sụt giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2017 xuống còn 738.000 chiếc. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2018 chỉ tăng 9,7%, ở mức dưới 5 triệu USD.

Nhu cầu đối với dòng xe sedan (xe du lịch mui kín) tăng trở lại tạm thời từ mức giảm ổn định, tăng 9,1% lên 963.000 chiếc. Trong nửa đầu năm, doanh thu tăng 5.5%, đạt 5.7 triệu.

Trong khi đó, doanh số của dòng xe “điện thuần khiết” (pure-electric) và bán xăng-điện có tốc độ tăng đến 42,9% lên 84.000 chiếc. Còn tính từ đầu năm đến hết tháng 6, doanh số đã tăng đến 111,5% lên mức 412.000 chiếc.

Như vậy, đã có sự dịch chuyển trong thị trường tiêu thụ xe hơi tại quốc gia đông dân nhất thế giới từ xe SUV, sedan sang các dòng xe có động cơ điện, hay điện-xăng.

Đó là lý do nhà sản xuất xe điện hàng đầu của Mỹ Tesla vừa ra thông báo hôm 10/7 rằng hãng này đang có kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất xe điện bên ngoài nước Mỹ đầu tiên tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Trước đó trong phiên giao dịch hôm qua (11/7), chứng khoán Trung Quốc tiếp tục chìm ngập trong sắc đỏ sau khi Chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố thêm danh sách 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc có thể phải chịu thuế suất 10%.

Cụ thể, cùng với Việt Nam, chỉ số Shenzen của Trung Quốc có đồng mức giảm -1,97%, dẫn đầu đà sụt giảm của thị trường chứng khoán thế giới vào hôm qua. các chỉ số quan trọng khác như Shanghai, Chinext đều lần lượt giảm -1,76% và -1,88%.

Chân Hồ

Xem thêm: