Huyện Phục Hòa (Cao Bằng) vừa đưa 23 lao động địa phương sang làm việc tại các cơ sở chế biến gỗ ở TP. Sùng Tả (Trung Quốc), với mức lương 2.700 Nhân dân tệ/tháng, tương đương khoảng 9 triệu đồng/tháng.

Cua khau Mong Cai
Ảnh người dân di chuyển qua khu vực biên giới Việt – Trung. (Nguồn: Flickr/kenner11 qua commons.wikimedia.org)

Đó là bước đầu trong việc thực thi Biên bản hợp tác quản lý lao động qua biên giới giữa Sở LĐTB&XH tỉnh Cao Bằng với Cục nguồn lực và an sinh xã hội TP. Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).

Theo đó, 23 lao động địa phương của huyện Phục Hòa (Cao Bằng) vừa được tỉnh này đưa sang làm việc tại các cơ sở chế biến gỗ ở TP. Sùng Tả, thuộc khu vực biên giới Việt – Trung.

Mức lương mà các lao động Việt Nam được hưởng vào khoảng 2.700 Nhân dân tệ/tháng, tương đương 9 triệu đồng/tháng, vẫn rẻ một nửa so với giá thuê nhân công Trung Quốc.

Dự kiến trong năm 2018, huyện Phục Hòa (Cao Bằng) sẽ đưa 100 lao động địa phương sang biên giới làm việc.

Theo lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, những năm gần đây tình trạng công dân xuất cảnh trái phép sang biên giới làm việc ngày càng gia tăng, do đó để giảm thiểu tình trạng trên, tỉnh đã chủ trương tăng cường hợp tác quản lý lao động qua biên giới Việt-Trung làm việc.

Trước đó, Chính phủ Việt Nam cũng vừa cho phép thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ tại khu vực biên giới hai nước Việt-Trung, kể từ ngày 12/10 tới.

Xa hơn nữa, vào ngày 18/8, hai bên đã đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông sản tại khu vực biên giới. Hay mới đây nhất, là việc hai bên vừa cho thông tuyến du lịch tự lái xe qua biên giới Lạng Sơn – Quảng Tây.

Tường Văn

Xem thêm: