Sau 2 năm hoãn, việc xóa bỏ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo cam kết tại Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/2020. 

mia duong
Nông dân thu hoạch mía tại Sóc Trăng, tháng 7/2016. (Ảnh: Shutterstock)

Theo văn bản số 1034/BCT-XNK ngày 20/2/2019, Bộ Công Thương đã đề nghị Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) thông báo rộng rãi tới các doanh nghiệp thành viên, cũng như nông dân trồng mía về thời hạn chính thức thực thi cam kết này kể từ ngày 1/1/2020, để các bên liên quan xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Theo lộ trình cam kết ATIGA, từ ngày 1/1/2018, Việt Nam phải xóa bỏ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường từ các nước trong khối ASEAN. Mặt hàng đường từ các nước trong khối vào Việt Nam sẽ được xóa bỏ hạn ngạch nhập khẩu, với thuế suất nhập khẩu giảm từ 5% xuống 0%.

Tuy nhiên, theo nguyện vọng của ngành mía đường, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ cho hoãn thực thi cam kết ATIGA 2 năm để các doanh nghiệp mía đường và nông dân có thêm thời gian thích ứng.

Hiện đối với mặt hàng đường có hạn ngạch thuế quan nhập khẩu từ các nước ASEAN vào Việt Nam được hưởng thuế suất ở mức 5%; 25% đối với đường thô và 40% đối với đường đã tinh luyện nếu nhập khẩu từ các nước ngoài ASEAN.

Nếu ngoài hạn ngạch, thuế suất thuế nhập khẩu đường vào Việt Nam chịu mức thuế 80% đối với đường thô và 85% đối với đường đã tinh luyện.

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, lũy kế đến ngày 15/2, toàn bộ 36 nhà máy đường đã vào vụ ép với sản phẩm gần 5 triệu tấn mía, sản xuất được 449.150 tấn đường. Đường sản xuất từ đường thô nhập khẩu khoảng 133.000 tấn.

Vào cuối tháng 11/2018, lượng đường tồn kho tại các nhà máy là gần 700.000 tấn, gần bằng một nửa sản lượng đường cả nước. Đầu tháng 12/2018, giá chào bán đường tại các nhà máy đã gần sát với giá đường lậu Thái Lan (khoảng 10.000 đồng/kg).

Nguyễn Sơn 

Xem thêm: