Trong hai tháng đầu năm 2017, thị trường cổ phiếu và trái phiếu đã ghi nhận những dấu hiệu lạc quan, phần nào giảm bớt bầu không khí trầm lắng của bức tranh kinh tế ảm đạm hồi cuối năm 2016.

(Ảnh: Shutterstock)
(Ảnh: Shutterstock)

Trong tháng 2, chỉ số VNIndex vượt 700 điểm và giá trị giao dịch bình quân phiên tăng 44% so với tháng 1.

Giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt xấp xỉ 98 tỷ USD, tương đương 49,7% GDP.

VNIndex vượt 700 điểm đã thu hút mạnh dòng tiền, đặc biệt vào các ngành bất động sản, vật liệu xây dựng, dầu khí và cao su.

Theo một báo cáo từ UBGSTCQG, các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tiếp tục mua ròng trong tháng 2 với tổng giá trị mua ròng đạt 92 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm 2017, tổng giá trị mua ròng đạt 230 triệu USD (trong đó: 158 triệu USD trái phiếu, 72 triệu USD cổ phiếu). Đáng chú ý, nhà ĐTNN đã quan tâm giải ngân vào các cổ phiếu chất lượng mới lên sàn UPCoM. Giá trị mua ròng trên sàn UPCoM từ đầu năm 2017 đạt 13 triệu USD.

Tổng giá trị thị trường danh mục nắm giữ của nhà ĐTNN ước đạt 21,9 tỷ USD, tăng 7,2% so với cuối năm 2016.

Trong khi đó, thị trường trái phiếu Chính phủ những tháng đầu năm 2017 cũng khá sôi động. Các kỳ hạn phát hành đa dạng từ 5-30 năm với tỷ lệ phát hành trái phiếu trên 5 năm chiếm khoảng 54%, lãi suất các kỳ hạn về cơ bản được giữ ổn định hoặc giảm nhẹ so với quý IV/2016. Dự kiến Kho bạc Nhà nước sẽ phát hành thí điểm trái phiếu có lãi suất thả nổi từ quý II/2017.

Ở một bức tranh khác, các nền kinh tế lớn như Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu và Trung Quốc đều có những dấu hiệu tích cực trong hai tháng đầu năm. Ngày hôm qua, sau bài phát biểu của ông Trump trước Quốc hội Mỹ, chứng khoán Mỹ đã đánh dấu mức tăng vọt, lần đầu tiên, chỉ số công nghệp Dow Jones vượt ngưỡng 21.000 điểm. Các nhà đầu tư đã có thể “thở phào” và đặt niềm tin vào sự phục hồi kinh tế Mỹ nhờ các chính sách của Tổng thống Trump.

An Nhiên

Xem thêm: