Ban đại diện vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam (VnSteel) tại Liên doanh Khoáng sản và Luyện kim Việt-Trung vừa có văn bản xin Bộ Công thương cho lùi báo cáo nợ ngân sách Nhà nước vì số dư nợ lớn, cần thời gian để tổng hợp số liệu.

san xuat thep shutterstock 782202064
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Theo đó, VnSteel cho biết ngày 19/10, Bộ Công thương có văn bản yêu cầu làm rõ về một số nội dung liên quan đến nợ ngân sách Nhà nước của Công ty Việt-Trung.

Tuy nhiên do số nợ ngân sách lớn và phát sinh trong thời gian dài, cần thêm thời gian để tổng hợp số liệu, ngày 31/10, Công ty Việt-Trung ra văn bản đề nghị VnSteel xin Bộ Công thương chấp thuận cho công ty lùi thời hạn báo cáo trước ngày 12/11/2018.

Được thành lập năm 2006, Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt-Trung là liên doanh giữa Tổng công ty Thép Việt Nam, Công ty Khoáng sản Lào Cai và Tập đoàn Gang thép Côn Minh (Trung Quốc) – thực hiện đầu tư Nhà máy Gang thép Lào Cai và mỏ sắt Quý Sa.

Dự án liên danh với Trung Quốc có tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng này bị lỗ lũy kế hơn 1.000 tỷ đồng chỉ sau 2 năm đi vào hoạt động. Trở thành một trong số 12 dự án đại thua lỗ của ngành Công thương đang được Chính phủ tập trung tháo gỡ.

Mặc dù thua lỗ lớn, công ty này vẫn đề xuất được xem xét gia hạn giấy phép khai thác tại mỏ sắt Quý Xa (dự kiến hết hạn vào năm 2020).

Theo báo cáo của Bộ Công thương, thời gian gần đây, dự án đã hoạt động hiệu quả hơn và bắt đầu có lãi (doanh thu 8 tháng 2018 đạt 5.377 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 527,24 tỷ đồng), do đó, Bộ này đang kiến nghị Chính phủ đưa dự án này ra khỏi danh sách 12 dự án đại thua lỗ của ngành công thương.

Minh Sơn

Xem thêm: