Những ngày cận Tết Nguyên Đán, nhiều cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại,… thông báo các loại khuyến mãi lớn, giảm giá tới 55% nhằm thu hút người dân chi tiêu nhiều hơn. Không chỉ khuyến mãi các món đồ đã qua mùa, nhiều nơi còn giảm giá sâu đối với sản phẩm mới ra mắt.

tet 2023 trung tam thuong mai sieu thi khuyen mai tet tet nguyen dan
Nhiều siêu thị tung các chương trình khuyến mãi lớn để người dân tăng chi tiêu mua sắm Tết. (Ảnh: CTV/Trí Thức VN)

Những ngày này, người dân Việt Nam tất bật chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán 2023, nắm được tâm lý đó, nhiều siêu thị đang triển khai các chương trình khuyến mãi lớn. Trong đó, siêu thị Co.opmart và Co.opXtra là một trong những chuỗi siêu thị nổi bật khi giảm giá đến tận ngày 30 Tết (nhằm 21/1 Dương lịch), theo báo Tuổi Trẻ.

Theo đó, các sản phẩm tân trang, trang trí Tết giảm giá mạnh lên đến 55%, với giá từ 58.000 – 670.000 đồng, điển hình như: hộp mứt thủy tinh, thố sứ, thố thủy tinh, dĩa sứ, dĩa thủy tinh, bình cắm hoa gốm sứ, bình cắm hoa thủy tinh, bộ bình trà, bộ bàn ăn, khay, bao lì xì các loại…

Bên cạnh đó, siêu thị này có chương trình “Tết càng gần – Giảm càng lớn”, áp dụng giảm từ 10 – 50%, với giá bán chỉ từ 3.600 đồng đến 297.000 đồng/sản phẩm cho các mặt hàng như: bánh kẹo, mứt, hạt các loại, nước giải khát và nhu yếu phẩm đến từ các thương hiệu hàng nhãn riêng Saigon Co.op, Xuân Hồng, Kinh Đô Mondelez, Orion, Vissan, Vedan, Simply, Aji ngon, Knorr, Safoco, CJ Cầu Tre, Cholimex, Heineken, Tiger, Coca Cola, Pepsi…

Trong khoảng thời gian từ nay đến 30 Tết, chuỗi siêu thị thuộc hệ thống Saigon Co.op cũng áp dụng chương trình mua sắm tập trung Shopping Season “Thỏa sức mua – Đua sức sắm” với mức giảm giá lên đến 50% hoặc mua 1 tặng 1 cho các sản phẩm may mặc, đồ dùng, công nghệ và hóa phẩm.

Theo báo Công thương, hệ thống siêu thị BRGMart/Haprofood BRGMart vừa tổ chức Hội chợ xuân Quý Mão 2023 và tung nhiều chương trình ưu đãi.

Cụ thể, tại Hà Nội, Chợ Tết BRGMart với các mặt hàng phong phú phục vụ Tết cổ truyền như: lương thực, thực phẩm (giò, chả, gà, cá, thịt, gạo nếp, đậu xanh, bánh chưng,…), các loại đồ khô (măng, miến, mộc nhĩ, nấm hương, bánh đa…), bánh kẹo Tết (mứt, ô mai, bánh, kẹo, chè…), hoa quả, các đồ khác (mỹ phẩm, quà tặng, thiệp chúc mừng, phong bao lì xì, đồ trang trí Tết..) được tổ chức tại 3 siêu thị gồm: BRGMart 51 Lê Đại Hành, BRGMart MD Complex và BRGMart Sài Đồng.

Năm nay, hội chợ được tổ chức với 9 gian hàng, quảng bá hàng trăm sản phẩm đặc sản nổi bật trong siêu thị, và hoạt động Thầy đồ viết tặng chữ thư pháp, thu hút đông đảo khách hàng tham quan, mua sắm.

“Gian hàng chợ quê cho tôi cảm giác thân thuộc vì giống không gian chợ quê thời thơ ấu. Sản phẩm tại đây rất đa dạng, phong phú, nhiều mặt hàng được giảm giá giúp khách hàng tiết kiệm chi tiêu. Siêu thị còn có chương trình ông đồ viết tặng chữ cầu may mắn nên tôi rất thích” – Anh Bùi Quốc Đạt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho hay.

Tại TP.HCM, ông Nguyễn Nguyên Phương – Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết dự kiến lượng hàng nhập ở chợ đầu mối phục vụ Tết Nguyên Đán 2023 khoảng 13.000 – 15.000 tấn/ngày, tăng 80% so với ngày thường. Trong đó, hàng hóa của các doanh nghiệp để bình ổn thị trường chiếm 25 – 43%; hàng hóa của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, hệ thống phân phối, các chợ… chiếm 57 – 75% nhu cầu thị trường, theo Tiền Phong.

Được biết, TP.HCM đã dự trữ tổng lượng hàng hóa hơn 30.000 tấn; tăng 15 – 30% so với năm ngoái. Tổng giá trị hàng hóa khoảng 22.000 tỷ đồng.

Đại diện AEON Việt Nam khẳng định trung tâm thương mại này sẽ không nghỉ Tết mà mở bán xuyên suốt để phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí của người dân. Cụ thể, từ ngày 23 – 29 tháng Chạp, siêu thị Aeon mở cửa từ 7 – 23h; mùng 1 Tết hoạt động từ 11 – 22h; từ mùng 2 Tết mở cửa theo khung giờ bình thường.

Bên cạnh đó, hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market của Central Retail sẽ mở cửa sớm từ 7h và đóng cửa lúc 23h; riêng ngày 30 Tết sẽ đóng cửa lúc 14h. Hệ thống siêu thị này chỉ nghỉ ngày mùng 1 Tết. Từ mùng 2 Tết, siêu thị sẽ mở cửa đến 22h.

Đức Minh