Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc, một trong những nhà thầu xây dựng lớn của Đại Lục, bày tỏ lý thú đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, đặc biệt là tiềm năng về xây cảng biển, khu công nghiệp theo hình thức BOT, EPC…

thu tuong doanh nghiep TQ
Thủ tướng và đại diện các doanh nghiệp Trung Quốc tại buổi tọa đàm. (Ảnh: VGP)

Chiều 4/11, bên lề Hội chợ CIIE 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi tọa đàm với các Tập đoàn Trung Quốc về thúc đẩy hợp tác đầu tư hai bên.

Tham gia buổi tọa đàm, từ phía Trung Quốc là đại diện các Tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động tại các lĩnh vực: nông nghiệp, tài chính, ngân hàng, xây dựng, giao thông, năng lượng và phân phối… đều đánh giá cao tiềm năng thị trường Việt Nam và thể hiện mong muốn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam hơn nữa.

Đại diện Tập đoàn ICBC châu Á cho biết Tập đoàn đã thành lập riêng một cơ quan để hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam.

Trong khi đó, Tập đoàn Sunwa – công ty xuất khẩu 80.000 tấn cà phê Việt Nam hàng năm – cho biết sẽ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch tại Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn Quang Minh, tập đoàn thực phẩm lớn nhất Thượng Hải cũng đánh giá tiềm năng hợp tác nông nghiệp với các doanh nghiệp Việt là rất lớn, không chỉ về thương mại, chuyển giao kỹ thuật mà còn về hợp tác đầu tư xây dựng.

Ông Pu Jian, Giám đốc điều hành Tập đoàn Citic cho hay có thể giúp sản phẩm Việt Nam xâm nhập sâu hơn vào thị trường Trung Quốc, thông qua hệ thống 3.500 cửa hàng McDonald ở Trung Quốc mà doanh nghiệp này đang nắm giữ 60% cổ phần.

Liên quan đến lĩnh vực hạ tầng, lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc, một trong những nhà thầu xây dựng lớn của Trung Quốc và đang có dự án cao ốc tại TP.HCM, cho biết Tập đoàn từ nhà thầu đã chuyển đổi thành đối tác đầu tư, đã nghiên cứu rất kỹ về thị trường Việt Nam và nhận thấy có nhiều tiềm năng hợp tác về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng cảng biển, khu công nghiệp thông qua hình thức BOT, EPC…

“Chúng tôi thấy lý thú với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam”, đại diện Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc bày tỏ.

Trước ý kiến này, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ hoan nghênh và cho biết còn cơ hội rất lớn cho các nhà đầu tư, khi trung bình mỗi năm Việt Nam cần khoảng 25 tỷ USD cho phát triển cơ sở hạ tầng và cần đến 138 tỷ USD vốn cho đầu tư nguồn và lưới điện vào năm 2030.

Về lĩnh vực nông nghiệp, ông cho biết Việt Nam có nhiều mặt hàng xuất khẩu giá trị cao lúa gạo, hồ tiêu, cà phê, điều… và nhiều chuỗi cung ứng trái cây như: thanh long, vải, chôm chôm, bưởi, dưa hấu… thực hành theo quy trình nông nghiệp sạch, thông minh.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Trung Quốc đầu tư thành công vào Việt Nam, báo chính phủ đưa tin.

Tú Mỹ

Xem thêm: