Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa tạm giữ một tàu vận chuyển gần 3.000 tấn than không có giấy tờ hợp pháp.

Sự việc được cơ quan chức năng phát hiện, xử lý và lập biên bản vi phạm hành chính vào hôm 30/10, khi tàu Thuận Phát 88 vận chuyển gần 3.000 tấn than trái phép từ vùng biển Quảng Nam đi Đồng Nai.

tau cho than
Tàu chở than bị tạm giữ. (Ảnh: Cảnh sát biển 2)

Theo đó, tối ngày 26/10, tại tọa độ cách đông bắc cảng Dung Quất khoảng 5 hải lý, Hải đội 201 cùng tổ nghiệp vụ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) kiểm tra tàu hàng Thuận Phát 88 vận chuyển than có dấu hiệu vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 10 thuyền viên do ông Nguyễn Sỹ Hưng (Thanh Hóa) làm thuyền trưởng. Cơ quan chức năng cho biết tàu vận chuyển gần 3.000 tấn than, nhưng không trang bị đầy đủ các thiết bị cứu hỏa theo quy định, không ghi nhật ký dầu.

Đáng chú ý, toàn bộ hợp đồng mua bán của lô hàng gần 3.000 tấn than đều là bản photo, không có giá trị pháp lý; hợp đồng kinh tế không ghi rõ ngày tháng năm ký kết; có sự mâu thuẫn giữa hợp đồng vận chuyển, hợp đồng kinh tế và các biên bản thuê tàu.

Do đó, tổ công tác Vùng Cảnh sát biển 2 đã tiến hành lập biên bản và ra quyết định tạm giữ tàu Thuận Phát 88 để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Ước tính xuất khẩu khoáng sản của Việt Nam trong năm 2018 có thể đạt 5,1 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2017. Trong đó, phần lớn quặng và khoáng sản được xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc, chiếm tỷ lệ khoảng 75%, theo Tổng cục Hải quan.

Minh Sơn

Xem thêm: