Hơn 3.000 tấn vàng được sản xuất trên toàn cầu vào năm 2023, trong đó đứng đầu là Trung Quốc, Nga, Australia và Mỹ.

sản xuất
(Ảnh minh họa: whiteMocca/Shutterstock)

Mạng tin Zerohedge.com ngày 3/5 dẫn thống kê của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, các quốc gia hàng đầu thế giới về sản xuất vàng năm 2023 gồm Trung Quốc (370 tấn), Nga và Australia (mỗi nước 310 tấn), Canada (200 tấn) và Mỹ (170 tấn).

Như vậy, Trung Quốc là nhà sản xuất vàng số 1 thế giới năm 2023, chiếm hơn 12% tổng sản lượng toàn cầu, tiếp theo là Australia và Nga.

Các mỏ vàng ở Trung Quốc chủ yếu tập trung ở các tỉnh phía đông như Sơn Đông, Hà Nam, Phúc Kiến và Liêu Ninh. Tính đến tháng 1/2024, trữ lượng mỏ vàng của Trung Quốc ước tính khoảng 3.000 tấn, chiếm khoảng 5% trong tổng số 59.000 tấn vàng toàn cầu.

Ngoài việc là nhà sản xuất hàng đầu, Trung Quốc còn nổi lên là nước mua vàng lớn nhất trong năm qua. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, riêng ngân hàng trung ương nước này đã mua 225 tấn vàng vào năm 2023.

Hầu hết số vàng sản xuất vào năm 2023 được sử dụng để sản xuất đồ trang sức, trong khi một phần đáng kể khác được bán làm tài sản giữ giá, chẳng hạn như vàng miếng hoặc tiền xu.

Theo Fitch Solutions, trong trung hạn (2023-2032), sản lượng khai thác vàng toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 15% do giá cao khuyến khích đầu tư và sản xuất.

Chỉ số Kim loại quý hàng tháng trên toàn cầu (MMI) đã tăng 8,25% trong tháng 3/2024. Tuy nhiên, ngay khi bước vào tháng Tư, giá các kim loại quý, đặc biệt là vàng và bạc, bắt đầu tăng vọt khi các nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào.

Theo kết quả của cuộc khảo sát về dự báo giá vàng do Kitco thực hiện, khoảng 64% các chuyên gia tin rằng giá vàng sẽ tăng; 19% chuyên gia dự báo giá vàng giảm, khoảng 17% chuyên gia nhận định giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.

Phan Anh

Video: Chọn vợ, không chọn gái cao đầu – Lấy chồng, không lấy trai cúi mặt