Từ đầu năm 2016, dòng vốn ngoại của thị trường chứng khoán đang dần dần đảo chiều. Đặc biệt trong những ngày cuối năm, tốc độ rút vốn ngoại càng có xu hướng tăng nhanh.

(Ảnh: baomoi.com)
(Ảnh qua: baomoi.com)

Trong những tháng gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục chứng kiến những đợt bán ròng của các nhà đầu tư nước ngoài. Tính chung 11 tháng đầu năm 2016, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 6.593 tỷ đồng, trong khi năm 2014, 2015, họ mua ròng tương ứng với 2.886 tỷ đồng và 2.041 tỷ đồng. Xu hướng bán ròng tiếp tục gia tăng trong những ngày đầu tháng 12.2016. Chỉ riêng 2 ngày đầu tháng, nhà đầu tư ngoại đã bán ròng 179 tỷ đồng.

kinh-te-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-lang-le-rut-gan-6700-ty

Tình trạng bán ròng được các nhà đầu tư tiến hành âm thầm từ đầu năm 2016, với khối lượng rút vốn gần như đều đặn qua các tháng. Cá biệt gần đây, sự kiện ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ với nhiều tham vọng đưa nước Mỹ trở lại vị trí siêu cường cũng đã kích hoạt các thị trường thế giới. Chỉ số Down Jones đã tăng 932 điểm, chạm mức 19.191 chỉ trong vòng 3 tuần sau khi ông Trump đắc cử. Đồng USD cũng tăng mạnh sau thời điểm bầu cử. Trong khi đó, diễn biến trên thị trường chứng khoán Việt Nam có phần ảm đảm. Trong khi đó, chỉ số VN Index chùng chình giảm nhẹ trong khoảng 660-670.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, dòng vốn ngoại vào thị trường chứng khoán có lẽ vẫn được bổ sung khi Sabeco lên sàn vào ngày 6/12/2016.

Nguyên Hương

Xem Thêm: