Năng suất lao động của Mỹ trong lĩnh vực kinh doanh phi nông nghiệp tăng lên mức 1,9% trong quý 4/2018, vượt qua tốc độ tăng trưởng của quý trước, được điều chỉnh từ 2,2% xuống 1,8%.

Embed from Getty Images

Đây là số liệu mới nhất được Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố. Tính cả năm 2018, năng suất lao động của Mỹ tăng trưởng ở mức 1,3% trong năm 2018 – mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2010, sau khi tăng lên mức 1,1% trong năm 2017 và 0,2% trong năm 2016.

Các nhà kinh tế luôn quan tâm đến vấn đề năng suất lao động, đặc biệt trong thời kỳ thị trường lao động nóng như năm 2018 khi mà nền kinh tế mở rộng gần 2,7 triệu việc làm. Trước đó, các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters đã dự báo tăng năng suất trong quý IV/2018 đạt mức 1,6%.

Tiền lương trong năm 2018 tăng 3,5%, dựa trên thu nhập trung bình hàng tuần trong các công việc phi nông nghiệp tư nhân. Nếu mức tăng lương này được thúc đẩy bởi các nhà tuyển dụng nhằm giữ chân nhân tài, có khả năng doanh nghiệp sẽ tìm cách thu hồi chi phí qua việc tăng giá, từ đó sẽ khiến tăng lạm phát.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng năng suất lao động bền vững qua hai năm 2017-2018 cho thấy, một phần tiền lương tăng đáng kể là nhờ chính vào giá trị việc làm của người lao động.

Nhà kinh tế trưởng về thị trường tài chính Mỹ Kathy Bostjancic, thuộc Oxford Economics đã phát biểu với The Wall Street Journal: “Chúng ta đã có sự cải thiện nhỏ về năng suất lao động, và nó giúp bù đắp một số áp lực về tăng lương và chi phí đầu vào mà các công ty hiện đang phải đối mặt.”

Tăng trưởng kinh tế Mỹ 2018 cũng có bước đột phá trong suốt 13 năm, đạt mức 3,1%, sau khi tăng lên mức 3,4% vào quý III/2018 và 2,6% vào quý IV/2018.

Thêm 20 nghìn người có việc làm trong tháng 

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tháng 2/2019 ở mức 3,8% và tháng 1/2019 ở mức 4%. Theo số liệu của tháng 2/2019 mới được Bộ Lao động công bố, thêm 20 nghìn người có việc làm trong tháng vừa qua. Trước đó, vào tháng 1/2019, nước Mỹ có thêm 312 nghìn việc làm còn tháng 12/2018 có thêm 227 nghìn việc làm.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, có khoảng 6,5 triệu người thất nghiệp và thêm 5,4 triệu người trong lực lượng lao động muốn có việc làm vào tháng 1/2019. Với 7,3 triệu cơ hội việc làm có sẵn trong tháng 12, một vấn đề lớn đối với các nhà tuyển dụng là làm sao tìm kiếm được những người có kỹ năng phù hợp.

Tổng thống Donald Trump đã đưa con gái là cố vấn cấp cao Ivanka Trump vào phụ trách Hội đồng Quốc gia về Người lao động Mỹ, một cơ quan liên ngành nhằm giúp đào tạo người Mỹ, và kết nối họ với các cơ hội việc làm.

Hôm 4/3, Bộ trưởng Bộ Lao động Alex Acosta cho biết, chính quyền đã tuyên bố rằng có thêm gần 500.000 người học việc mới trong hai năm qua, và mục tiêu trong năm nay sẽ có thêm khoảng 1 triệu người.

Trong tháng này, chính quyền sẽ công bố 150 triệu USD tài trợ cho các trường cao đẳng cộng đồng để hỗ trợ học nghề. Bộ Lao động cũng đã ra mắt trang web Apprenticeship.gov nhằm giúp đỡ người Mỹ tìm kiếm cơ hội học việc theo địa điểm mong muốn.

Hoàng Giang

Xem thêm: