Thanh tra vừa kiến nghị Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương tự kiểm điểm, Bộ Công an vào cuộc điều tra các sai phạm xảy ra tại dự án Nhà máy sản xuất Đạm Ninh Bình.

nha may dam ninh binh
Thanh tra kiến nghị Bộ Công an điều tra sai phạm xảy ra tại dự án nhà máy sản xuất Đạm Ninh Bình. (Ảnh: quangtrinh_vn/Flickr)

Ngày 24/4, Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản gửi Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về việc xử lý sau thanh tra các vấn đề tồn tại, vi phạm xảy ra tại dự án Nhà máy sản xuất Đạm Ninh Bình và Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.

Văn bản được đưa ra dựa trên yêu cầu của Phó Thủ tướng vào ngày 6/3/2018 giao Thanh tra Chính phủ làm rõ tổng mức thiệt hại, các vi phạm chuyển cơ quan chức năng xử lý và báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/5.

Trong văn bản, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương tự kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với những cá nhân liên quan và đưa ra biện pháp khắc các phục vấn đề tồn tại, sai phạm của dự án.

Đồng thời Chính phủ giao Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán toàn diện dự án Đạm Ninh Bình và giao Bộ Công an tiến hành điều tra, xử lý các sai phạm theo quy định pháp luật.

>> Chuyển nhượng/thoái vốn Nhà nước trong một loạt các đại dự án thua lỗ của Bộ Công Thương

Dự án Nhà máy sản xuất Đạm Ninh Bình là một trong số 12 đại dự án thua lỗ của ngành Công thương.

Bộ Công thương tiến hành thanh tra và công bố kết luận thanh tra vào tháng 1/2017 với hàng loạt sai phạm được chỉ ra như: phê duyệt điều chỉnh dự án trong khi hiệu quả tài chính thấp, không tuân thủ quy định bổ nhiệm Giám đốc BQL dự án, chủ đầu tư cấp than cho nhà thầu chạy thử vượt so với hợp đồng…

Được biết, Dự án nhà máy sản xuất Đạm Ninh Bình có tổng mức đầu tư 12 ngàn tỷ đồng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) làm chủ đầu tư, Tổng công ty Thiết kế và Thầu khoán Hoàn Cầu Trung Quốc làm tổng thầu EPC. Sau đó được giao lại cho Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình quản lý và vận hành từ ngày 15/10/2012.

Tuy nhiên, kể từ khi đưa vào vận hành, nhà máy liên tục bị lỗ nặng: Năm 2012 lỗ 75 tỷ đồng, năm 2013 lỗ 759 tỷ đồng, năm 2014 lỗ khoảng 500 tỷ đồng, năm 2015 lỗ trên 370 tỷ đồng.

Tổng mức lỗ lũy kế đến nay đã lên tới hơn 2.000 tỷ đồng và phải tạm dừng hoạt động.

Mặc dù Đạm Ninh Bình đang nợ nần chồng chất vì các khoản thua lỗ, song doanh nghiệp này vẫn muốn Bộ Công thương hỗ trợ để vay thêm 500 tỷ đồng cứu nhà máy.

Đề xuất trên vấp phải phản đối từ các chuyên gia cho rằng dự án này đã sai ngay từ đầu nên khó lòng giải cứu được và doanh nghiệp không thể cứ thua lỗ lại đề nghị giải cứu.

Còn Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh thì thẳng thừng nói: “trước khi trời cứu, Đạm Ninh Bình phải tự cứu mình trước.”

Chân Hồ

Xem thêm: