Tổng hợp sơ bộ tại 22/63 tỉnh thành, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho biết có khoảng 9.000 lao động Việt Nam bị ảnh hưởng, mất việc làm do doanh nghiệp thu hẹp hoặc tạm dừng hoạt động trong bối cảnh dịch virus Covid-19.

dịch corona
Nhiều cửa hàng, hàng ăn, khách sạn… tại khu du lịch Bãi Cháy, TP Hạ Long bị ảnh hưởng trong dịch corona. (Ảnh: Nguyễn Sơn)

Báo cáo của Bộ LĐ-TB và XH dựa trên con số tổng hợp từ 30/63 tỉnh thành, tính đến ngày 12/2.

Trong 181.597 doanh nghiệp được thống kê, 322 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, 553 doanh nghiệp giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Ngoài ra, trong hơn 5.000 hợp tác xã báo cáo, có 25 hợp tác xã tạm dừng hoạt động, 5 hợp tác xã giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất, kinh doanh.
corona lao động mất việc
Tỷ trọng lao động mất việc trong dịch corona giữa các lĩnh vực hoạt động. (Số liệu: Bộ LĐ-TB&XH)

Về số người lao động bị ảnh hưởng, có gần 9.000 người lao động tại 22/63 tỉnh thành bị ảnh hưởng mất việc làm.

Đáng chú ý, số lượng lao động trong lĩnh vực nông – lâm – thủy sản bị ảnh hưởng nhiều nhất, trên 3.200 lao động; tiếp đến là lao động thuộc lĩnh vực cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải với trên 2.200 người.

Trong lĩnh vực vận tải, kho bãi có trên 1.100 người và lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống khoảng 1.000 lao động bị mất việc trong thời điểm này.

Theo báo cáo của 63 địa phương, 33.776 lao động Trung Quốc làm việc tại các địa phương đã được cấp giấy phép lao động, trong đó 7.388 lao động ở lại Việt Nam dịp Tết, 26.388 lao động Trung Quốc về nước ăn Tết.

Cập nhật đến 16h ngày 10/2, 15.018 lao động Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam, trong đó 7.388 lao động ở lại Việt Nam dịp Tết và 7.630 lao động Trung Quốc quay trở lại sau dịp Tết (chiếm 22,6% tổng số lao động Trung Quốc làm việc tại Việt Nam).

dịch corona
Lao động xuất khẩu của Việt Nam ở một số vùng có dịch corona. (Số liệu: Bộ LĐ-TB&XH)

Về lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hiện có 1.048.306 người đang làm việc tại các quốc gia và vùng lãnh thổ đã xác định có các trường hợp nhiễm dịch bệnh Covid-19, trong đó: 524.153 lao động đang làm việc tại Trung Quốc Đại lục, 224.713 người tại Đài Loan (Trung Quốc), 785 người tại Ma Cao (Trung Quốc), tại các nước khác (Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, UAE, Phillippines) là 298.655 người.

Hiện chưa có thông tin về trường hợp lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bị nhiễm và nghi nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Nguyễn Sơn