Phiên giao dịch hôm nay (19/4) chứng kiến đà giảm điểm mạnh của Vn-Index với tổng giá trị thị trường bị thổi bay hơn 137.000 tỷ đồng, tương đương hơn 6 tỷ USD.

Embed from Getty Images

Trong phiên giao dịch ngày 19/4, lực bán ồ ạt diễn ra trên diện rộng đã khiến Vn-Index mất gần 44 điểm, xuyên thủng ngưỡng an toàn 1.100 điểm sau gần 2 tháng.

Đà giảm điểm diễn ra trong cả hai phiên sáng và chiều, đặc biệt là trong 5 phút cuối của đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC) đã nhận chìm chỉ số Vn-Index xuống mức thấp nhất trong ngày.

Đóng phiên giao dịch, Vn-Index giảm 3,9% xuống còn 1.094 điểm, tổng giá trị bốc hơi hơn 119.000 tỷ đồng. HNX-Index giảm 1,7 điểm (-1,3%) xuống 131,05 điểm và Upcom-Index giảm 1,23 điểm (2,09%) xuống 57,8 điểm.

Nguyên nhân giảm sàn đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm mạnh và phá đáy. Cụ thể, cổ phiếu VCB của Vietcombank giảm 5,9%, MBBank giảm 5,2%, BIDV giảm 5,5%, HDBank giảm 5%, VPBank giảm 4,7%.

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu bất động sản – xây dựng cũng lao dốc không phanh. Mã VIC của Tập đoàn Vingroup giảm 9.000 đồng xuống còn 120.900 đồng/cp; mã CTD của Công ty CP Xây dựng Coteccons giảm 7.800 đồng, còn 138.200 đồng/cp.

Trong phiên giao dịch hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khối lượng lớn với gần 400 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Sự giảm điểm của thị trường chứng khoán kéo theo giá trị tài sản của 3 tỷ phú trên sàn đánh mất hơn 8.000 tỷ đồng, trong đó ông Phạm Nhật Vượng của Vingroup bị thiệt hại nhiều nhất với 6.500 tỷ đồng bị bốc hơi trong phiên giao dịch ngày 19/4.

Đây cũng là phiên giảm giá sâu thứ hai của TTCK Việt từ đầu năm 2018 đến nay. Trước đó, phiên giao dịch ngày 5/2 lấy đi 5,1% chỉ số VN-Index. Vốn hoá thị trường bị mất hơn 189.000 tỷ đồng (tương đương hơn 8,3 tỷ USD).

Như vậy, tính từ mốc đỉnh gần nhất 1.204,33 điểm vào ngày 10/4 đến nay, chỉ số Vn-Index đã giảm hơn 100 điểm (-9,1%) kéo theo hàng trăm ngàn tỷ đồng (tương đương hàng chục tỷ USD) giá trị vốn hóa đã bị thổi bay.

Tường Văn

Xem thêm: