Dự kiến trong tuần tới, UBND tỉnh Hậu Giang sẽ kiến nghị Bộ Công thương tham mưu Thủ tướng điều chỉnh quy hoạch dự án nhà máy nhiệt điện sinh khối Lee & Man thành dự án sử dụng công nghệ đốt than.

nha may giay lee & man
Nhà máy giấy Lee & Man tại Hậu Giang. (Ảnh: VOV)

Theo Quyết định số 428 ngày 18/3/2016 của Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch điện VII giai đoạn 2011 – 2020 có xét đến 2030, dự án nhà máy điện Lee & Man là nhiệt điện sinh khối, tuy nhiên, khi đưa vào vận hành thực tế, dự án lại sử dụng công nghệ đốt than.

Điều này có nghĩa dự án nhiệt điện Lee & Man đã không thực hiện đúng theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh đã được phê duyệt trước đó.

Ông Trần Đình Sính, Phó giám đốc Trung tâm phát triển sáng tạo xanh (GreenID) trước đó cũng cho rằng việc quy hoạch nhà máy nhiệt điện sinh khối thì phải được đốt bằng sinh khối, trong khi lại chuyển sang đốt than thì là đã làm sai quy hoạch, cần phải làm rõ điều này.

Chính vì vậy, UBND tỉnh Hậu Giang dự kiến tổ chức cuộc họp với Bộ Công thương vào tuần tới để đề xuất, kiến nghị Bộ tham mưu Thủ tướng điều chỉnh nội dung của Quyết định 428, từ quy hoạch nhiệt điện sinh khối Lee & Man thành nhiệt điện sử dụng công nghệ đốt than.

Theo dự kiến, buổi họp dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Tuấn sẽ có sự tham dự của các sở, ngành địa phương liên quan và đại diện Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam – chủ đầu tư dự án nhiệt điện Lee & Man, trực thuộc Tập đoàn Lee & Man Paper (Hồng Kông- Trung Quốc).

Ngày 22/12, trao đổi với TBKTSG Online, ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết trước đó ý kiến của Bộ Công Thương về dự án trên là nhiệt điện than, nhưng trong Quy hoạch Điện VII điều chỉnh của Thủ tướng Chính phủ lại là nhà máy nhiệt điện sinh khối. Vậy nên bây giờ tỉnh đề nghị Bộ Công Thương trình Chính phủ điều chỉnh nội dung của Quy hoạch.

Dự án nhà máy nhiệt điện sinh khối Lee & Man cùng với nhà máy giấy, bến cảng, khu xử lý chất thải nằm trong Tổ hợp dự án nhà máy giấy Lee & Man (tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, Hậu Giang), do Công ty Giấy Lee & Man Việt Nam, thuộc Tập đoàn Lee & Man Hồng Kông – Trung Quốc làm chủ đầu tư.

Trước đó, dự án nhà máy bột giấy Lee & Man hoàn thành đưa vào vận hành thử vào năm 2017, sau đó đã bị ngừng do ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn và mùi hôi bị người dân xung quanh phản đối.

Tú Mỹ

Xem thêm: