Trong quý I/2024, Cục Thuế TP. Hà Nội thí điểm thông báo giải trình hồ sơ đối với 41 cá nhân có thu nhập trong đó, có 28 cá nhân nộp 9,8 tỷ đồng tiền thuế; 1 cá nhân kê khai dự kiến tiền thuế và tiền chậm nộp là 8,5 tỷ đồng.

ha noi truy thu thue kinh doanh tren san thuong mai dien tu
Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh qua sàn thương mại điện tử sẽ bị kiểm soát chặt việc nộp thuế. (Ảnh minh họa: RSplaneta/Shutterstock)

Trong thông báo mới nhất, Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có thu nhập phát sinh từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, hay chưa đăng ký, kê khai, nộp thuế theo đúng quy định.

Từ đầu năm 2024, Cục Thuế TP. Hà Nội đã xác định được các loại hình thương mại điện tử, tập trung phân loại theo từng đối tượng cụ thể, gồm các tổ chức, doanh nghiệp thường trú/không thường trú tại Việt Nam; hộ kinh doanh; cá nhân song song với từng loại hình hoạt động, như chủ sở hữu nền tảng sàn thương mại Shopee, Lazada, Sendo, Tiki…), ngang hàng (Grab, AirBnB); quảng cáo (Google, Facebook, Youtube…); đại lý (Booking, Agoda); thuê bao (FPT, Apple…); nhà cung cấp nước ngoài…

Cục Thuế TP. Hà Nội hiện đã và đang kết nối, thu thập thông tin, liên thông dữ liệu với các đơn vị, tổ chức có liên quan và xây dựng được cơ sở dữ liệu về thông tin của các tổ chức, cá nhân có phát sinh thu nhập từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử thuộc diện phải đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế theo quy định của Việt Nam.

Hiện Cục Thuế TP. Hà Nội đang đẩy mạnh kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân có thu nhập phát sinh từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử theo phương pháp quản lý rủi ro và rà soát để truy thu thuế.

Trong quý 1/2024, Cục Thuế TP. Hà Nội gửi thông báo giải trình hồ sơ đối với 41 cá nhân có thu nhập từ thương mại điện tử. Kết quả bước đầu đã có 28 cá nhân nộp 9,8 tỷ đồng tiền thuế; 1 cá nhân kê khai dự kiến tiền thuế và tiền chậm nộp là 8,5 tỷ đồng.

Trên cơ sở trên, hiện Cục Thuế TP. Hà Nội đang tiếp tục thực hiện kiểm tra đột xuất đối với 19 doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và 141 cá nhân chủ sở hữu liên quan đến 141 doanh nghiệp có thu nhập từ thương mại điện tử.

Cục Thuế TP tuyên bố sẽ tiếp tục thường xuyên kiểm tra, giám sát dữ liệu hóa đơn, tình hình kinh doanh thực tế để đưa 6.510 cá nhân, hộ kinh doanh có hoạt động thương mại điện tử vào diện theo dõi. Cục Thuế đang gấp rút hoàn thiện phương án cưỡng chế nợ điện tử trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) đưa vào triển khai đồng bộ tại thành phố trong tháng 4/2024.

Sơn Nguyên