Thị trường hình như không còn yên tĩnh bình thường, khi mà chỉ trong phiên ngày 24/11 các ngân hàng đã tăng 200 đồng/USD, tăng gần 1%, thị trường tự do áp sát 23.000 đồng/USD. Diễn biến cụ thể trong ngày như sau.

10 giờ sáng 24/11:

Sáng nay, tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh tăng thêm 13 đồng lên mức 22.131 đồng/USD, sau khi đã giảm 4 đồng ở 2 phiên trước đó, với biên độ +/-3% thì tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng là 22.795 đồng/USD. Nhưng ngay từ trưa nay, giá các ngân hàng đã tăng kịch trần.

Sở Giao dịch NHNN sáng nay giá bán được điều chỉnh tương ứng với mức giá trần mới là 22.795 đồng/USD.

Hầu hết tại các ngân hàng giá mua – bán USD tiếp tục tăng mạnh thêm 90-130 đồng so với cuối ngày hôm trước, với mức giá bán phổ biến mức 22.790-22.795 đồng/USD, kịch trần biên độ theo mức tỷ giá trung tâm.

Sáng nay, giá mua vào cao nhất trên thị trường ngân hàng là 22.690 đồng/USD, giá bán ra cao nhất trên thị trường là 22.795 đồng/USD.

15 giờ ngày 24/11:

Chỉ vài giờ buổi chiều, tỷ giá USD tại các ngân hàng đã tăng thêm khoảng 100 đồng so với buổi sáng và tăng gần 200 đồng so với cuối giờ ngày 23/11.

Cụ thể, Vietcombank, BIDV và Vietinbank cùng tăng khoảng 195 đồng so với chiều qua lên cùng một mức giá: 22.690 đồng/ 22.795 đồng.

Các ngân hàng Techcombank, Eximbank và ACB đều niêm yết giá USD bán ra ở mức: 22.795 đồng. Mức giá này thậm chí còn cao hơn giá trần do NHNN công bố.

Thị trường tự do

10 giờ sáng tại một số cửa hàng, giá USD mua vào 22.850-22.880 đồng/USD, bán ra lên mức 22.950 đồng/USD. 15 giờ chiều, USD trên thị trường ‘chợ đen’ thậm chí còn tăng mạnh hơn.

Quốc tế

Tỷ giá tăng mạnh trong 2 tuần qua, có nhiều nguyên nhân, trong đó có việc đồng USD liên tục lập kỷ lục cao nhất trong 13 năm qua, và những tín hiệu tốt từ nền kinh tế Mỹ từ sau khi Donald Trump đắc cử.

Mặc khác, các nhà đầu tư cũng cho rằng FED tăng lãi suất sẽ ‘tương đối sớm’, với kỳ vọng các chỉ số kinh tế tốt lên bởi doanh số bán lẻ trong tháng 9 và tháng 10 tăng mạnh kỷ lục nhất kể từ năm 2014, cho thấy kinh tế hộ gia đình được cải thiện tích cực, tỷ lệ thất nghiệp tháng 10 ở mức 4,9%.

Các quan chức FED đều thống nhất nhận định, thị trường lao động tiếp tục được cải thiện, tuy nhiên Biên bản cũng cho thấy vẫn còn những quan điểm khác nhau về trạng thái toàn dụng và những rủi ro xung quanh mục tiêu lạm phát 2% của FED.

Bởi vậy, các quan chức FED nhấn mạnh rằng, những thay đổi trong ngắn hạn về chi phí vay chuẩn sẽ phụ thuộc vào diễn biến kinh tế, với mong muốn (lãi suất) “chỉ tăng dần dần”.

Như vậy tính từ 2 tuần qua, tỷ giá đã tăng khoảng 450 đồng/USD, tương đương với Việt Nam đồng mất giá khoảng 2%, nhưng chỉ riêng ngày 24/11 đã mất giá tương đương gần 1%, làm thị trường tự do cũng dậy sóng, còn các doanh nghiệp thì lo lắng về rủi ro tỷ giá, người dân lo lắng về mất giá đồng tiền.

Tâm Sáng

Xem thêm: