Trong 6 tháng đầu năm, 18.743 doanh nghiệp tại TP.HCM đã ngừng hoạt động, chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân với số doanh nghiệp đã hoạt động từ 3-9 năm chiếm hơn một nửa.

covid 19
Một khu chợ tại TP.HCM trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, tháng 4/2020. (Ảnh: Shutterstock)

Theo Cục Thuế TP.HCM, 18.743 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, gồm 3.491 doanh nghiệp tuyên bố giải thể, 7.193 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 3.397 trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh.

Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng hầu hết là doanh nghiệp tư nhân (chiếm tới 98,15%). Đáng lưu ý, số doanh nghiệp đã hoạt động từ 3-9 năm chiếm đến hơn một nửa (51,59%).

Về lĩnh vực ảnh hưởng, số doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ chiếm tỷ trọng lớn nhất (38,16%), tiếp theo là các doanh nghiệp hoạt động trong ngành chế biến, chế tạo (10,5%), doanh nghiệp xây dựng (9,52%) và doanh nghiệp kinh doanh BĐS (8,81%).

Các doanh nghiệp ngừng hoạt động tập trung nhiều nhất ở quận 1 (9,68%) và quận Tân Bình (8,74%).

Ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM cho biết trên địa bàn thành phố hiện có gần 256.000 doanh nghiệp, tổ chức và hơn 43.000 hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được giãn nộp thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP. Tính đến ngày 1/7, 41.498 doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh và hộ gia đình đã gửi hồ sơ xin gia hạn thuế, với tổng số tiền thuế đề nghị gia hạn 13.002 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp mới thành lập hoạt động nhiều nhất cũng ở ngành bán buôn, bán lẻ (hơn 36%), kế đến là kinh doanh bất động sản, khoa học công nghệ, tập trung nhiều nhất ở địa bàn quận 1 và quận 7.

Trong số doanh nghiệp mới thành lập có 8 doanh nghiệp có số vốn đăng ký lớn, trên 50 tỷ đồng, 2.878 doanh nghiệp tái hoạt động, 166 doanh nghiệp từ các tỉnh, thành phố khác chuyển đến.

Nguyễn Minh