Tính đến hết tháng 11, Việt Nam cũng đã ký thêm 14 hiệp định vay vốn nước ngoài, với tổng trị giá 1,25 tỷ USD.

trai phiếu chính phủ
Chính phủ phát hành gần 150.000 tỷ trái phiếu chính phủ. (Ảnh: Kho bạc Nhà nước)

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) và huy động vốn 11 tháng năm 2018.

Theo đó, cân đối ngân sách trung ương (NSTW) và ngân sách địa phương tiếp tục được đảm bảo. Đến ngày 26/11, NHNN đã thực hiện phát hành 148.700 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ (gần 6,4 tỷ USD), đáp ứng đủ nguồn để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của NSTW theo dự toán.

Về công tác cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước, đến hết tháng 11/2018 thu về được 21.600 tỷ đồng từ việc bán cổ phần lần đầu; và 10.500 tỷ đồng từ thoái vốn khỏi các tập đoàn, tổng công ty.

Trong tháng qua, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng có chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc kéo dài trong 5 ngày (từ 25 – 30/11). Tại đây, ông đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Lưu Côn cũng như các buổi làm việc với Tổng cục Hải quan, Ủy ban Giám sát Chứng khoán (CSRC) và Ủy ban Giám sát và quản lý tài sản nhà nước (SASAC) của Trung Quốc.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong tháng 11/2018 Việt Nam không thực hiện ký kết thêm hiệp định vay vốn nước ngoài nào. Lũy kế 11 tháng, có 14 hiệp định vay vốn nước ngoài đã được ký kết với tổng trị giá 1,25 tỷ USD.

Cũng trong 11 tháng, Chính phủ đã giải ngân gần 1,7 tỷ USD (tương đương khoảng 38.900 tỷ đồng), bằng 36% kế hoạch năm. Trong đó, vốn cấp phát khoảng 29.152 tỷ đồng, cho vay lại hơn 9.780 tỷ đồng.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12/2018, Bộ Tài chính cho biết sẽ tăng cường quản lý giá, bình ổn thị trường, chống buôn lậu và các hoạt động gian lận thương mại.

Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công thương để điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định; trình Chính phủ xem xét áp dụng thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu từ quý 1/2019.

Trước đó, giá xăng dầu bán lẻ trong nước đã có phiên điều chỉnh giảm mạnh thứ 3 liên tiếp, xuống còn không cao hơn 17.181 đồng/lít đối với xăng E5, và không quá 18.459 đồng/lít đối với xăng RON95.

Minh Sơn

Xem thêm: